Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-22 14:48:10    
TQ khai quật khu mộ truyền thuyết có hàng nghìn cỗ quan tài

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Gần đây, những người làm công tác khảo cổ do nghiên cứu viên I-đi-lít A-bu-đu-rơ, Giám đốc Sở nghiên cứu khảo cổ văn vật Tân Cương dẫn đầu đã rời U-rum-xi, lại đi sâu vào sa mạc Luo-bu Tân Cương, tiếp túc công tác khai quật toàn diện đối với khu mộ Tiểu Hà, khu mộ truyền thuyết có hàng nghìn cỗ quan tài.

Năm 1934, học giả khảo cổ Thuỵ Điển Bê-gơ-man trước tiên đã tiến hành khai quật bước đầu đối với khu mộ này, tại nơi đây ông Bê-gơ-man đã phát hiện điều ông cho là "xác ước giữ được tốt nhất trên thế giới", ythông qua giám định đối với giống người cho rằng đây là "Giống người Ấn Âu". Năm 1939, trong cuốn sách "Nghiên cứu khảo cổ Tân Cương" phát biểu tại Xtốc-khôm, ông đã giới thiệu tỉ mỉ công tác điều tra khảo cổ cùng khai quật của ông ở lưu vực Tiểu Hà. Quy mô to lớn của khu mộ Tiểu Hà, chế độ mai táng đặc biệt, cũng như thông tin văn minh thời kỳ đầu hồ Luo-bu phong phú bao hàm trong đó đã thu hút sự quan tâm rộng khắp của học giả các nơi trên thế giới .

Cùng với việc phiên dịch xuất bản cuốn "Khảo cổ Tân Cương", bản dịch tiếng Hán tác phẩm của ông Bê-gơ-man, học giả TQ bắt đầu tìm kiếm hình bóng khu mộ Tiểu Hà trong sa mạc Luo-bu.

Khu mộ Tiểu Hà nằm trong sa mạc Luo-bu. Theo nghiên cứu viên I-đi-lít: Tổng thể khu mộ Tiểu Hà gồm mấy tầng mồ táng xếp chồng lên nhau cùng các di tồn khác tạo thành, hình dạng bên ngoài là một núi cát hình bầu dục nổi lên trên sa mạc đồi cát thoai thoải. Có thể tưởng tượng như là một chiếc bánh bao chay đặt trên mặt bàn, trên bánh bao chay có cắm nhiều chiếc đũa.

1  2