Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-19 11:35:51    
Liên hoan âm nhạc châu Á, một hoạt động long trọng trong làng âm nhạc châu Á

cri
Trong nhiều năm qua , Liên hoan âm nhạc châu Á Thượng Hải luôn luôn có ảnh hưởng sâu sắc tới những người yêu thích âm nhạc nhất là thanh niên các nước châu Á , góp phần tích cực phát triển âm nhạc lưu hành châu Á .

Là hoạt động nặng ký của Liên hoan âm nhạc châu Á hàng năm , chương trình biểu diễn ca hát chống hàng nhái với chủ đề " nâng đỡ ấn phẩm chính quy , bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , làm sạch thị trường văn hóa âm nhạc "đã giành được sự khẳng định rộng rãi của xã hội cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của các công ty đĩa hát các nước , ca sĩ cũng như đông đảo người say mê âm nhạc . Bên tổ chức mong thông qua phương thức tổ chức chương trình biểu diễn để dẫn dắt cả xã hội nâng đỡ ấn phẩm chính quy , chống ăn cắp bản quyền .

Liên hoan âm nhạc châu Á Thượng Hải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991 , cho đến nay đã tổ chức thành công 7 lần , thông qua các hoạt động như thi ca hát , bình chọn tác phẩm , giao lưu học thuật , tổ chức buổi diễn chống hàng nhái v v...thể hiện đặc điểm của ca khúc lưu hành khác nhau của các nước châu Á , đã trở thành liên hoan âm nhạc quan trọng hàng năm ở khu vực châu Á cũng như nhịp cầu quan trọng nối liền ca khúc lưu hành của Trung Quốc với châu Á nói riêng và thế giới nói chung . Ông Lã Quốc Bình , một trong những người phụ trách của Ủy ban tổ chức Liên hoan âm nhạc châu Á nói :

Liên hoan âm nhạc châu Á Thượng Hải có thể nói có ảnh hưởng rất quan trọng đối với Trung Quốc nói riêng và khu vực châu Á nói chung . Liên hoan có những tôn chỉ sau đây , thứ nhất : là sân khấu nâng đỡ những gương mặt mới trong làng âm nhạc ; thứ hai thúc đẩy sáng tác tác phẩm ca khúc lưu hành Trung Quốc ; thứ ba làm phồn vinh thị trường âm nhạc ; thứ 4 thúc đẩy giao lưu giữa Trung Quốc với các nước và các khu vực ở châu Á . Bốn điểm kể trên thực tế đã thể hiện sứ mệnh của Liên hoan âm nhạc châu Á .

Ngoài buổi biểu diễn chống hàng nhái đã nhắc tới , Liên hoan âm nhạc châu Á Thượng Hải lần thứ 7 còn có giải thưởng dành cho những gương mặt mới trong làng âm nhạc Trung Quốc , đây là giải thưởng cỡ lớn với tôn chỉ giúp đỡ những gương mặt mới trong làng âm nhạc , thúc đẩy sáng tác âm nhạc , hiện nay đã trở thành sân khấu dành cho đông đảo thanh niên yêu âm nhạc để thực hiện ước mơ cuộc đời . Hiện nay , giải thưởng này đã ngày càng quốc tế hóa , thật sự trở thành nhịp cầu quan trọng nối liền ca khúc lưu hành của Trung Quốc với châu Á nói riêng và thế giới nói chung .

Những gương mặt trẻ của hơn 20 nước và khu vực ở châu Á như : Nhật , Hàn Quốc , In-đô-nê-xi-a , A-déc-bai-gian v v...đã tham dự giải thưởng lần này .

Khác với các lần trước , Liên hoan âm nhạc châu Á Thượng Hải lần này tăng thêm cuộc bình chọn tác phẩm ca khúc lưu hành được thính giả yêu thích nhất , những người làm nhạc , ca sĩ cũng như những người yêu âm nhạc của 12 tỉnh , thành phố và khu tự trị Trung Quốc đã tham dự hoạt động này . Ông Trương Thiên Nhất , một trong những giám khảo , nhà soạn nhạc nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng , hoạt động này đã thúc đẩy mạnh mẽ làng âm nhạc sáng tác của Trung Quốc . Ông nói :

" Liên hoan âm nhạc châu Á tăng thêm Giải này rất có ý nghĩa . Vì phát triển ca khúc lưu hành , ngoài phần biểu diễn , sáng tác là một khâu rất quan trọng . Nhiều ca sĩ trong và ngoài nước có tiếng tăm đều gắn liền với những bài hát sáng tác tiêu biểu , vì vậy , sáng tác đóng vai trò vô cùng to lớn đối với việc phát triển ca khúc lưu hành . Vì vậy Liên hoan âm nhạc châu Á lần này nâng sáng tác lên vị trí hết sức quan trọng , chắc chắn có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp ca khúc lưu hành phát triển. "