Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-17 14:58:37    
TQ sẽ dốc sức ủng hộ Chính quyền đặc khu Hồng Công phát triển ngành sáng tạo

Xin Hua

Theo Tân hoa xã: "hợp tác khu vực đã trở thành trào lưu trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế. Chính quyền đặc khu Hồng Công tổ chức "diễn đàn hợp tác văn hoá Châu Á" là nhằm tăng cường mối liên hệ giữa các nơi Châu Á thông qua văn hóa, việc này có ý nghĩa trọng đại đối với tăng cường quan hệ toàn diễn về kinh tế, chính trị và văn hoá giữa các nước Châu Á, chính phủ TQ sẽ dốc sức ủng hộ việc này".

 Bộ trưởng Bộ Văn hoá TQ Tôn Gia Chính đang dẫn đoàn đại biểu TQ dự Diễn đàn hợp tác văn hoá Châu Á năm 2004 tại Hồng Công đã nói như vậy với phóng viên Tân hoa xã. Ông cho rằng Hồng Công hôm nay hoàn toàn có năng lực xắm tốt vai này. Ông nói "Hồng Công có vị trí rất độc đáo. Sau khi trở về với TQ, Hồng Công tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hội nhập giữa nền văn hoá TQ và phương tây, sẽ trở thành cửa sổ cho văn hóa Trung Hoa đi ra thế giới".

Ông cho biết, tại diễn đàn lần này ông đã có các cuộc gặp với quan chức văn hóa và chính trị của nhiều nước như Hàn Quốc...đạt được nhận thức chung về tăng cường hơn nữa sự giao lưu văn hóa.

Đề cập sự truyền bá văn hóa Trung Hoa, bộ trưởng Tôn Gia Chính toàn toàn tán thành những lời nói của ông Hà Chí Bình, Giám đốc Sở dân chính Hồng Công. Ông Hà Chí Bình nói, nền văn hóa Trung Hoa cần phải có cách thức mở rộng và phát triển mới. Ông nói, nền văn hóa Trung Hoa có truyền thống ưu tú trong mấy nghìn năm cần phải nên cao và hướng tới tương lai, sáng tạo cực kỳ quan trọng, những tinh hoa sáng tạo ra có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác, hình thành truyền thống mới. Sự phát triển của khoa học-kỹ thuật hiện đại đã mở rộng không gian nhận biết thể giới của mọi người, tạo khả năng lớn hơn cho sáng tạo văn hoá ưu tú, đề xuất quan niệm "châu Á sáng tạo" và phấn đấu mở rộng không gian phát triển mới của nền văn hoá Trung Hoa là hoàn toàn thuận theo trào lưu thời đại.

Ông nói, chính quyền đặc khu đề ra xây dựng Hồng Công thành trung tâm ngành sáng tạo Châu Á là có tầm nhìn xa trông rộng, rất bổ ích cho sự phồn thịnh ổn định lâu dài của Hồng Công nói riêng và Trung Quốc nói chung. Bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, quan diễn đàn lần này sẽ tăng cường hơn nữa sự giao lưu và hợp tác giữa nội địa và Hồng Công trong việc xây dựng văn hóa nghệ thuật. Chính quyền đặc khu Hồng Công đang trù bị xây dựng Trung tâm văn hóa Cưu Long Tây, đại diện ngành văn hoá trung ương và các tỉnh nội địa TQ dự diễn đàn lần này đều bày tỏ sẽ dốc sức ủng hộ việc xây dựng trung tâm văn hóa Cưu Long tây về mặt tài nguyên văn hoá, đưa những cổ vật và tác phẩm đặc sắc nhất tới đây triển lãm, cử các đoàn nghệ thuật có trình độ cao nhất tới đây biểu diễn.

Bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, tại diễn đàn lần này giám đốc Hội đồng phát triển nghệ thuật Hồng Công đề xuất tới các thành phố lớn trong nội địa TQ tổ chức Liên hoan văn hoá Hồng Công là một sáng kiến rất tốt, để càng nhiều người ở nội địa hiểu biết về Hồng Công, chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ việc này.