|
Nghe Online
Nhiều năm qua, trong giới đánh cờ, đánh bài TQ có một đội cờ khiến mọi người lấy làm kiêu hãnh, đó là đội nữ cờ vua TQ. Trước ngày mở màn giải đồng đội Ô-lim-pích lần này, đội nữ TQ đã liên tục ba lần đoạt chức vô địch. Hiện nay, do đội nữ TQ đang ở vào thời kỳ thay đổi lớp kỳ thủ cũ và mới, cộng thêm thực lực của các đối thủ chính đều được nâng cao, do đó con đường bảo vệ chức vô địch của đội nữ TQ không dễ dàng. Trong thi đấu, các đội viên đoàn kết phối hợp, khắc phục nhiều khó khăn, lần lượt thắng các đội mạnh như Nga, Ấn Độ, cuối cùng đoạt chức vô địch, thực hiện thành công việc bốn lần liên tục đoạt chức vô địch giải đồng đội Ô-lim-pích cờ vua thế giới. Khi nói đến nguyên nhân trường thịnh không suy của đội nữ TQ, lãnh đạo kiêm huấn luyện viên đội TQ Lý Văn Lương đầy cảm xúc, ông nói:

"Cái quan trọng nhất là tài năng của bản thân nữ kỳ thủ, năng khiếu của họ và cả lòng tin của họ. Từ sau ngày đội nữ TQ đoạt chức vô địch thế giới, họ đều cảm thấy mình là kỳ thủ tốt nhất thế giới. Hơn nữa họ lại được nhiều huấn luyện viên và nam kỳ thủ giúp đỡ, các nước khác không có ưu thế này. Một điều quan trọng nữa là chị em không suy bì lợi ích thiệt hơn các mặt, đây không phải là nói suông. Khi lợi ích quốc gia đặt lên trên, mọi người, nhất là huấn luyện viên và nam kỳ thủ đều truyền đạt những thứ tốt nhất cho nữ kỳ thủ, tức là những nước cờ hay nhất, nội dung và tư tưởng tốt nhất."
Theo ông Lý Văn Lương, trước giải lần này, các nữ kỳ thủ TQ đã lần lượt tập trung luyện tập tại Trùng Khánh và Sơn Đông, công việc chuẩn bị cho giải rất chi tiết, họ đã có những chuẩn bị tương ứng nhằm vào các đối thủ chính. Thi đấu thực tế chứng tỏ, việc luyện tập trước giải đã đạt được hiệu quả dự định. Đội nữ TQ đã phát huy được trình độ của mình ngay từ khi bước vào giải, số điểm luôn xếp thứ nhất, cuối cùng đoạt chức vô địch cũng là điều hợp lý.
Trong đội nữ TQ, có một kỳ thủ rất được mọi người chú ý, đó là cựu vô địch thế giới Tạ Quân. Tạ Quân làm quản lý của Liên đoàn cờ thành phố Bắc Kinh hơn 3 năm kể từ năm 2000 đến nay, chưa tham gia bất kỳ giải lớn nào, cơ bản đã rút khỏi giới cờ vua. Nhưng do đội nữ cờ vua đang ở trong giai đoạn nối tiếp giữa kỳ thủ cao tuổi và nhỏ tuổi, nữ vô địch thế giới Chu Thần đã có bầu sắp đến ngày làm mẹ không thể tham gia thi đấu, do vậy Tạ Quân đã trở lại đội trước giải, cùng các kỳ thủ trẻ bước lên con đường bảo vệ chức vô địch. Sự trở lại thi đấu của Tạ Quân không những đã nâng cao rất nhiều thực lực và kinh nghiệm của đội nữ TQ, còn giúp huấn luyện viên càng thêm ung dung khi sắp xếp đội hình thi đấu, tăng sức ép tâm lý rất lớn đối với đối thủ trong thi đấu. Nhìn lại thi đấu lần này, Tạ Quân nói:
"Tôi thấy xét từ góc độ thi đấu, có thể vì tuổi đời đã lớn và rời khỏi đội một thời gian khá lâu, bây giờ quay trở lại, tâm trạng không giống lúc trước, tinh thần trách nhiệm cao và mạnh hơn trước. Giải đồng đội Ô-lim-pích cờ vua thế giới năm nay, đội chúng tôi ở vào giai đoạn nối tiếp giữa kỳ thủ cao tuổi và trẻ tuổi, nên tôi đã trở lại. Tôi thấy cũng có một số khó khăn, nhưng rất may mắn đã hoàn thành nhiệm vụ."
1 2
|