Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-11 16:32:18    
"Chăm sóc tinh thần" đã khiến cho người cao tuổi ở Trung Quốc có cuộc sống càng thêm hạnh phục

Xin Hua
Cục Trần Phát Vinh, 78 tuổi, là một trong những hộ sinh sống trong toà nhà chung cư dành cho người cao tuổi ở thành phố Lan Châu, tư duy mạch lạc, tinh thần quắc thước khiến mọi người không thể tin rằng Cụ Vinh đã là lớp người "xưa nay hiếm". Trong toà nhà chung cư mang tính phúc lợi do Chính quyền và Cơ quan Dân chính xây dựng này có 120 cụ già từ 60—97 tuổi sinh sống. Những năm gần đây, dưới sự nỗ lực của xã hệi, ngày càng có nhiều người cao tuổi như cụ Vinh vậy không những có cuộc sống hạnh phúc tuổi già mà sự "Chăm sóc tinh thần của xã hội và gia đình cũng làm cho cuộc sống của các cụ ngày càng thêm hạnh phúc và có ý nghĩa.

"Chắm sóc tinh thân" tức là xã hội và gia đình cùng nhau quan tâm mọi vấn đề liên quan tới tâm lý và tinh thần của các cụ già, đồng thời tận khả năng đáp ứng. Các chuyên gia tâm lý nêu rõ: tố chất tâm lý của người cao tuổi dần dần yếu đi, chí vươn lên và khả năng chịu đựng rủi ro giảm, sợ cô đơn, tình cảm yếu ớt, dễ chán nản...Những triệu chứng tâm lý này sẽ làm cho bản thân con người càng thêm khó chịu, nếu không nhận được sự quan tâm, an ủi kịp thời của người thân, bạn bè và xã hội thì ắt sẽ dẫn tới một loạt các bệnh về tâm lý sinh lý.

Cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của việc "Chăm sóc tinh thần" đối với các cụ già. Về mặt xã hội, các công trình an cư tuổi già như toà nhà chung cư dành cho người cao tuổi ở Lan Châu do Chính quyền đầu tư xây dựng có thể cung cấp sự phục vụ từ đời sống đến chỗ ở, nơi vui chơi giải trí, học tập, chăm sóc sức khoẻ...sẽ ngày càng nhiều ở Trung Quốc.

"Từ khi nghỉ hưu tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho mình hưởng thụ cuộc sống. Những năm qua con cái hiếu thảo, đưa tôi đi du lịch khắp nơi, máy bay tàu hoả đều đáp, cả đứa cháu đang làm việ cở Ca-na-đa cũng bảo sẽ đón tôi đi nước ngoài một chuyến". Cụ Đinh Ngọc 75 tuổi đã cho biết như vậy. Trước khi nghỉ hưu Cụ Ngọc làm việc ở Nhà máy bóng đèn Lan Châu, cụ có 4 người con, hai trai hai gái, 5 đứa cháu nội, ngoại và đều công tác ở nơi xa. Con cháu rất hiếu thảo nhưng do ở xa và công việc bận rộn nên một năm cũng chỉ về thăm cụ được một lần. Cụ Ngọc cho biết: sau khi cụ ông mất, cụ rất buồn và không có ai trò chuyện, người nhà cũng từng mời một người giúp việc nhưng không thể thay đế được người thâm. Nhưng từ khi chuyển vào ở trong toà nhà chung cư dành cho người cao tuổi này đã có bạn trò chuyện, ốm đau có người trông nom, con cái ở xa thường hay gọi điện về thăm hỏi, nơi đây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động, mọi người thả bộ hay chơi Bóng Cửa, tâm sự...trong lòng cảm thấy thoải mái không buồn nữa.

Nghiên cứu cho thấy, những cụ già được xã hội và gia đình quan tâm chăm sóc sẽ có tuổi thọ cao hơn những cụ già không hợp với con cái lại không nhận được sự chăm sóc quan tâm của xã hội từ 10—15 tuổi. Các chuyên gia tâm lý cho biết, các cụ già tâm tình thoải mái thì quá trình trao đổi chất và điều tiết nội tiết tố thần kinh trong cơ thể sẽ ở trong tình trạng rất tốt, bởi vậy có thể kéo dài tuổi thọ. Ngược lai nếu dễ có tâm trạng tiêu cực sẽ khiến cho các chức năng của cơ thế suy giảm, dễ dẫn đến mắc bệnh. Vai trò "chăm sóc tinh thần" cho người cao tuổi là không thể coi nhẹ.