Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-11 15:19:22    
Quan hệ đối tác chiến lược giữa TQ và Bra-xin đã bước vào giai đoạn mới

Xin Hua
Năm nay là kỷ niệm lần thứ 30 ngày Trung Quốc và Bra-xin đặt quan hệ ngoại giao với nhau. 30 năm qua, nhất là sau khi bước vào thế kỷ mới, sự giao lưu của hai nước ngày một nhiều, mức tăng kinh tế và thương mại ngày một nhanh, quan hệ song phương ngày một tốt. Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Bra-xin đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp liên tục, nhiều tầng bậc và toàn phương vị.

Nhiều năm qua, Trung Quốc và Bra-xin luôn luôn ủng hộ lẫn nhau trong công việc quốc tế, có lập trường giống nhau hoặc gần nhau trên các vấn đề quan trọng. Bra-xin từng một mực bỏ phiếu trắng đối với đề án chống Trung Quốc của một số nước tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, năm nay lại tiến một bước bỏ phiếu ủng hộ Trung Quốc . Trong cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã gia nhập tiểu ban phối hợp 20 nước do Bra-xin xướng nghị thành lập, cùng tẩy chay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước phát triển, giữ gìn lợi ích của các nước đang phát triển và tích cực thúc đẩy Hợp tác Nam Nam.

Từ khi bước vào thế kỷ 21, mậu dịch giữa Trung Quốc và Bra-xin được tăng nhanh chóng và liên tục. Theo thống kê, tổng kim ngạch mậu dịch của hai nước trong năm 1999 là 1 tỷ 840 triệu USD, song chỉ 9 tháng đầu năm nay đã đạt 9 tỷ 290 triệu USD, dự tính cả năm sẽ đột phá 10 tỷ USD. Hiện nay Bra-xin là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc tại Châu Mỹ La-tinh, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Bra-xin tại Châu Á.

Hợp tác kinh tế và đầu tư lẫn nhau giữa Trung Quốc và Bra-xin đã thay đổi cục diện "làm nhỏ ăn ít" trước đây, đang có xu thế liên kết giữa tập đoàn và doanh nghiệp lớn của hai nước. Tập đoàn Gang thép Bảo Sơn Thượng Hải đã liên doanh với Công ty CVRD Bra-xin – hãng sản xuất và xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới cùng khai thác mỏ quặng và xây nhà máy luyện thép tại Bra-xin. Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc đã cùng Công ty Dầu mỏ Bra-xin ký hiệp nghị khung về thăm dò và khai thác dầu khí tại Bra-xin hoặc tnước thứ 3. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất máy bay tuyến bay phụ do Công ty Công nghiệp Hàng không Bra-xin liên doanh với Tập đoàn 2 Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đã đi vào sản xuất từ năm ngoái, sản xuất loại máy bay tuyến bay phụ tiên tiến nhất trong nước.

Sự hợp tác của Trung Quốc và Bra-xin trong lĩnh vực khoảng không vũ trụ được coi là mẫu mực của Hợp tác Nam Nam trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Vệ tinh tài nguyên trái đất số 01 và số 02 do hai bên cùng sáng chế đã lần lượt phóng lên không gian vào năm 1999 và năm 2003. Mà vệ tinh số 03 và số 04 có tính năng tiên tiến hơn đã bắt đầu đi vào sáng chế toàn diện, dự định sẽ phóng vào trước năm 2008. Trung Quốc và Bra-xin sẽ còn triển khai sự hợp tác rộng rãi hơn nữa trong lĩnh vực ứng dụng vệ tinh và công nghệ không gian khác.