Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-09 20:18:58    
Từ du lịch đến đầu tư phát triển: Ngày càng nhiều nhà kinh doanh TQ mở mang thị trường ASEAN

cri
Du lịch từng là một biện pháp quan trọng phát triển kinh tế của các nước A-sê-an, phương thức "Du lịch mở đường, thu hút đầu tư" nay đã thu được thành quả xứng đáng .

Tại hội chợ TQ A-sê-an tổ chức cách đây ít lâu, không ít nhà kinh doanh ký hợp đồng chính đã xác định hướng đầu tư thông qua việc trước đó đã đi tham quan khảo sát nắm được nhiều thông tin. Tại hội chợ, phó hội trưởng Hiệp hội ngành dệt thành phố Đại Liên TQ Khương Đông Huy ký hợp đồng hợp tác thương mại đợt đầu 50 triệu đô la Mỹ với một Công ty Thái Lan. Ông nói: "Nếu những năm gần đây không thường xuyên đi du lịch khảo sát các nước Đông Nam Á, có lẽ tôi sẽ bỏ mất nhiều cơ hội làm ăn."

Giám đốc Cục du lịch Quảng Tây TQ Tiêu Kiến Cương nói: "Theo đà các con đường du lịch giữa Đông Nam Á với TQ ngày càng thông suốt, những cuộc tham quan du lịch trên ý nghĩa truyền thống đang phát triển theo hướng du lịch chiếu cố cả tham quan với khảo sát làm ăn, xu thế này ngược lại đã thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội và kinh tế trong đó có cả du lịch."

Sự từng trải của nhà kinh doanh Quảng Tây TQ Tiêu Thành Quân cũng đã chứng tỏ du lịch đã thúc đẩy thương mại phát triển. 5 năm trước, Tiêu Thành Quân cùng bạn bè lái xe đi Viên Chăn, thủ đô Lào du lịch, trên đường ông phát hiện: Lào có tài nguyên rừng rất phong phú, rất thích hợp việc phát triển đồ gia cụ thủ công gỗ gụ, tử đàn v.v. Do đó, ông đã đầu tư 200 nghìn nhân dân tệ, mở một xưởng gia công tại địa phương. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, sản phẩm của doanh nghiệp đã bán ra các nước Âu Mỹ, mỗi năm lãi hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Ông Trần Hùng Chương, chuyên gia du lịch học Trường đại học sư phạm Quảng Tây TQ nói: "Hiện nay, các nước A-sê-an đang xây dựng khu vực du lịch không chướng ngại, điều này sẽ mang lại không gian phát triển lớn hơn cho doanh nghiệp TQ và doanh nghiệp các nước A-sê-an."

Để thu hút càng nhiều đầu tư, tại hội chợ TQ A-sê-an lần thứ nhất, các nước Thái Lan, Mi-an-ma, Lào v.v đều tổ chức các buổi quảng bá hàng hoá, việc khai thác và sử dụng sản phẩm du lịch trở thành một phần quan trọng.

Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm nói, TQ đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nước A-sê-an, TQ đã trở thành nước nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, lớn thứ tư của Thái Lan, lớn thứ tư của Mi-an-ma, lớn thứ ba của Xinh-ga-po. Điều này chứng tỏ phúc âm phát triển kinh tế của TQ đã truyền bá ngày càng sâu sắc sang các nước láng giềng. Chính phủ Việt Nam công bố con số mới nhất cho biết, tính đến cuối tháng 7 năm nay, kim ng̣ạch thương mại hai nước Trung Việt đã đạt 3.749 tỉ đô la Mỹ, tăng 39.32% so với cùng kỳ, dự kiến cả năm có thể vượt 6 tỉ đô la Mỹ, thực hiện trước thời hạn một năm mục tiêu 5 tỉ đô la Mỹ do nhà lãnh đạo hai nước nêu ra.

Điều khiến các nhà doanh nghiệp đến dự hội chợ vui mừng là: Hiệp nghị thương mại hàng hoá khu vực thương mại tự do TQ A-sê-an sẽ ký trong tháng này. Điều này đánh dấu hiệp nghị thương mại dịch vụ liên quan chặt chẽ với du lịch đã được đưa vào chương trình nghị sự. Bộ trưởng thương mại và công nghiệp Xinh-ga-po kêu gọi: Phạm vi xoá bỏ thuế quan trong hiệp định thương mại tự do TQ A-sê-an không nên chỉ giới hạn ở mặt thương mại hàng hoá, cũng nên đề cập đến ngành dịch vụ và lĩnh vực đầu tư.

Chuyên gia vấn đề A-sê-an của TQ Hứa Ninh Ninh nói: " 'Thân thiện với láng giàng, làm bạn với láng giềng' và 'Hoà mục với láng giềng, yên ổn với láng giềng và giàu có với láng giềng' là chính sách ngoại giao trước sau như một của TQ; TQ đã và đang áp dụng nhiều biện pháp, thúc đẩy càng nhiều ngành nghề đi ra nước ngoài, các nước A-sê-an chính là khu vực trọng điểm đầu tư đối ngoại" .