Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-09 20:08:22    
Vũ Lăng Nguyên

cri

                

Năm 1992, khu danh lam thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên tây bắc tỉnh Hồ Nam, miền trung TQ được công nhận là di sản thế giới. Uỷ ban di sản thế giới đánh giá rằng, Vũ Lăng Nguyên không những cảnh sắc tráng lệ lạ lùng, hơn nữa vì khu vực này che chở cho nhiều loại động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng nên càng được nhiều người chú ý.

Vũ Lăng Nguyên gồm công viên rừng Trương Gia Giới, khu bảo hộ tự nhiên thung lũng Sách Khê Dụ huyện Từ Lợi và khu bảo hộ tự nhiên núi Thiên Tử Sơn huyện Tang Trực, tổng diện tích khoảng 500 ki-lô-mét vuông. Phong cảnh Vũ Lăng Nguyên không trải qua sự gọt giũa của con người, nơi nào cũng thấy cột đá ngọn núi đá, vách núi đá thẳng đứng, cây cổ thụ gỗ quý, mây mù, nước suối thác nước, động vật quý hiếm. Đến nơi đây, có cảm giác như lạc vào thế giới kỳ lạ và hành lang dài sơn thuỷ nghệ thuật thiên nhiên thú vị.

                

Rừng ngọn núi độc đáo ở Vũ Lăng Nguyên là điều hiếm có ở trong và ngoài nước, trong diện tích hơn 360 ki-lô-mét vuông, hiện đã biết có hơn 3 nghìn ngọn núi, độ cao từ mấy chục mét đến 400 mét, hình dáng như con người, như thần tiên, như chim muông dã thú, như đồ vật, mỗi khi mưa tạnh trời quang hoặc trời mưa liên miên, trong thung lũng núi hình thành mây mù bay quanh giữa các ngọn núi trùng điệp, biển mây lúc đậm lúc nhạt, ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, cảnh tượng thiên biến vạn hoá.

1  2