Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-08 19:54:59    
TQ – ASEAN có tương lai rộng khắp về hợp tác nông nghiệp

Xin Hua
Trên Hội chợ TQ – ASEAN lần đầu tiên tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây gần đây, đặc sản nông nghiệp của các nước ASEAN như gạo thơm, sầu riêng, dầu dừa v.v. được trưng bày trên vị trí nổi bât của gian hàng các nước, mà các dự án hợp tác liên quan đến nông nghiệp cũng liên tiếp được ký. Tại lễ khai mạc Hội chợ cùng ngày, ngành nông khẩn TQ đã cùng các nước ASEAN xác định 23 dự án hợp tác gồm trồng trọt, chế biến, tiêu thụ v.v. với tổng kim ngạch 16 tỷ 500 triệu NDT.

Các chuyên gia phổ biến cho rằng, hợp tác nông nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng cho tăng sâu hiểu biết lẫn nhau giữa TQ và các nước ASEAN. Đi đôi với không ngừng sâu sắc sự hiểu biết giữa TQ và các nước ASEAN cũng như tăng nhanh việc thành lập khu Mậu dịch Tự do TQ – ASEAN, sự hợp tác nông nghiệp sẽ có tương lai rộng khắp.

Ông Trương Hiểu Khâm – Phó Tổng thư ký Hội chợi TQ – ASEAN nói: "Đối với TQ và phần đông các nước ASEAN mà nói, nông nghiệp đều là một trụ cột kinh tế quan trọng. Nhưng sự chêng lệch cũng như tính bổ khuyết cho nhau trong phát triển nông nghiệp đã quyết định hai bên mở rộng thương mại và hợp tác có một không gian phát triển to lớn". Tháng 11 năm 2001, Hội nghị Người lãnh đạo TQ – ASEAN lần thứ 5 đã xác định nông nghiệp là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm hướng tới thế kỷ 21. Tháng 11 năm 2002, Bộ Nông nghiệp TQ đã cùng ASEAN chính thức ký bị vong lục thông cảm về hợp tác nông nghiệp. Từ đó, hợp tác nông nghiệp giữa TQ và ASEAN đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tính đến nay, TQ đã ký hiệp định hợp tác nông nghiệp song phương hoặc bị vong lục thông cảm với 8 nước: CPC, In-đô-nê-xi-a, Lào, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái lan, VN và Ma-lai-xi-a, đã tăng cường việc ấn định chính sách hợp tác và giao lưu kỹ thuật nông nghiệp song phương, đồng thời còn thực thi hàng loạt dự án mẫu mực khoa học kỹ thuật gồm gia công đay, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất lợn giống, sử dụng khí mê-tan v.v..

Ngoài ra, TQ và ASEAN đã thỏa thuận kế hoạch "thu hoạch thời kỳ đầu", bắt đầu hạ thấp thuế quan nông phẩm từ đầu năm 2004, thuế quan của khoảng 600 nông phẩm đến năm 2006 sẽ giảm tới số 0. Trong đó TQ và Thái Lan đã bắt đầu thực thi thuế quan số 0 từ ngày 1-10 năm ngoái. Sau khi thực thi "thuế quan số 0", mậu dich rau quả giữa TQ và Thái Lan được tăng nhanh chóng. Con số thống kê của cửa khẩu Thâm Quyến cho thấy, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, tổng kim ngạch mậu dịch rau quả qua cửa khẩu Thâm Quyến xuất nhập khẩu Thái Lan là 131 trịêu USD, trong đó nhập khẩu 124 triệu USD, tăng 290 %, xuất khẩu 6 triệu 860 nghìn USD, tăng 807 %.

Để tăng nhanh nhịp độ hợp tác, trong năm 2005, TQ dự định mời quan chức cấp cao các nước ASEAN đến khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp của TQ, kể cả các ngành trồng trọt, chăn nuôi, ngư ngư nghiệp, chế biến nông phẩm v.v.. Hơn nữa, TQ sẽ còn tổ chức cuộc hội thảo về an toàn chất lượng nông phẩm với sự tham gia của 13 nước: ASEAN, TQ, Nhật và Hàn Quốc, mong qua cuộc hội thảo này, thúc đẩy tiêu chuẩn thống nhất của các nước về tiêu chuẩn an toàn chất lượng sản phẩm.