Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-08 19:52:21    
Ngày hội lớn Nam Ninh: Ba điểm sáng gợi ý châu Á

Xin Hua
Sau khi TQ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, hội chợ TQ A-sê-an lần đầu tiên với chủ đề là khu vực thương mại tự do, chuyên tạo sàn giao lưu mang tính lâu dài về thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế kỹ thuật khu vực đã bế mạc taị Nam Ninh, Quảng Tây TQ ngày 6. Hội chợ lần này nổi lên ba điểm sáng rất được mọi người chú ý, đó tức là từ nhận thức chung đi đến chú trọng thực tế, từ cấp cao đi đến thị trường, từ cạnh tranh đi đến cạnh tranh và hợp tác.

Việc tổ chức thành công ngày hội lớn Nam Ninh đã nói lên nguyện vọng và lòng tin của TQ và các nước A-sê-an đối với việc thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại và phát triển khu vực.

Tổng thư ký A-sê-an Ong Keng Yong nói, hội chợ lần này "Rất tuyệt vời, thành công". Hội chợ không những đã hội tụ nhà lãnh đạo cấp cao và quan chức thương mại các nước, mà còn thu hút nhiều nhân sĩ giới thương mại, là côṭ mốc quan trọng đối với việc thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ với các nước A-sê-an.

Phó thủ tướng TQ Ngô Nghi nói, hội chợ TQ A-sê-an và hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư TQ A-sê-an là một hoạt động thực tế thúc đẩy xây dựng khu vực thương mại tự do TQ A-sê-an, sâu sắc toàn diện quan hệ đối tác chiến lược hai bên, đã tạo sàn quan trọng để nhà doanh nghiệp TQ và các nước A-sê-an, các khu vực giao dịch hàng hoá, bàn bạc đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật.

Ngày hội lớn Nam Ninh lần này, doanh nghiệp TQ và 10 nước A-sê-an đều tích cực tham gia. Trong đó 10 nước A-sê-an có tới 767 gian triển lãm, chiếm khoảng 43% tổng số gian triển lãm của hội chợ lần này. Thái Lan đã tổ chức đoàn đại biểu lớn mạnh tham gia hội chợ, có 120 gian triển lãm. Ngày hội lớn Nam Ninh đánh dấu việc xây dựng khu vực thương mại tự do TQ A-sê-an đang từ thoả thuận cấp cao đi đến vận hành thị trường.

Giới thiệu đầu tư và hợp tác kinh tế thương mại trở thành một đề tài nóng hổi của hội chợ lần này, các vị khách quý đến dự hội chợ không tiếc sức mình quảng bá dự án gọi thầu đầu tư. Mi-an-ma thể hiện cơ hội "Màu vàng" với nhà đầu tư với chủ đề "Mi-an-ma màu vàng", thủ tướng Mi-an-ma Sô Vin nói, các ngành nông nghiệp, hàng thuỷ sản, lâm nghiệp, du lịch Mi-an-ma đều có tiềm năng đầu tư to lớn; thủ tướng Cam-pu-chia Hun-sen trực tiếp mời doanh nghiệp TQ nói, "Chúng tôi hoan nghênh doanh nghiệp TQ đến Cam-pu-chia đầu tư".

Phó thủ tướng Ngô Nghi nói, xây dựng khu vực thương mại tự do là một biện pháp chiến lược của TQ và A-sê-an thích ứng với xu thế toàn cầu hoá kinh tế và nhất thể hoá kinh tế khu vực, tăng cường toàn diện sự hợp tác kinh tế thương mại, thực hiện sự cùng có lợi. Chính phủ TQ sẽ tiếp tục khuyến khích và ủng hộ doanh nghiệp có thực lực nước mình đến các nước A-sê-an đầu tư mở nhà máy, mở rộng quy mô và lĩnh vực hợp tác đầu tư .