Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-04 18:28:54    
Nền Văn hóa Trung Nguyên làm rạng rỡ Kinh thành

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Một hoạt động với tiêu đề "Thủ đô mặn nồng ghi nhận Hà Nam – Chuyến thăm Kinh thành của Nền Văn hóa Trung Nguyên" đã diễn ra tại Bắc Kinh ngày 14. Qua văn vật, Dự kịch, cảnh quan cũng như kinh tế v.v. của mình, Hà Nam muốn giới thiệu với người dân thủ đô sự thay đổi tuyệt vời của cuội nguồn nền Văn minh Hoa Hạ, khiến con người đi khám phá những điều bí ẩn mới lạ và tràn đầy sức cuốn hút của Hà Nam.

"Hà Nam là hình ảnh thủ nhỏ của TQ". Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Vương Toàn Thư đã mô tả sự gióng nhau của Hà Nam và TQ: TQ là một nước lớn đứng đầu thế giới về dân số, Hà Nam là một tỉnh lớn đứng đầu TQ về dân số (97 triệu người); TQ là một nước lớn nông nghiệp, Hà Nam là một tỉnh lớn nông nghiệp; TQ hiện nay đứng thứ 6 thế giới về tổng lượng kinh tế và xếp thứ 73 thế giới về thu nhập bình quân đầu người, Hà Nam đứng thứ 6 TQ về tổng lượng kinh tế và xếp thứ 18 trong toàn quốc về thu nhập bình đầu người; TQ là một nước lớn trên thế giới có nền văn minh cổ kính, Hà Nam là một tỉnh lớn của TQ có nền văn hóa lâu đời; và "TQ đang không ngừng phát triển, Hà Nam cũng không ngừng tiến bước".

Thời cổ Hà Nam có cái tên "Dự Châu", còn gọi là "Trung Châu và "Trung Nguyên", có vị thế chiến lược cực kỳ quan trọng trong lịch sử toàn quốc về chính trị, quân sự, kinh tế v.v.. Trên mảnh đất cổ kính thân yêu này, nền Văn hóa Tiền sử – Văn hóa Bùi Lý Cương, Văn hóa Ngưỡng Thiều v.v. đã làm cả thế giới phải kinh ngạc. Trong hơn 3000 năm trước đời nhà Tống, có hơn 200 vua chúa của hơn 20 triều đình đã đặt kinh đô tại Hà Nam, và để lại nhiều vô kể những danh lam cổ tích. Các nhân văn cổ tích này được kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên như núi Tung Sơn, Vương Ốc Sơn v.v. đã hình thành một nguồn tài nguyên du lịch thật hiếm có. Hiện nay ngành du lịch đã trở thành một sản nghiệp trụ cột mới của Hà Nam.

1  2