Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-11-02 10:48:21    
Tình hình cư dân thành phố Bắc Kinh khát khao tiêu dùng hàng hóa sạch

cri

Nhiều cư dân Bắc kinh còn thể hiện quan niệm tiêu dùng sản phẩm sạch không ô nhiễm môi trường trong hành động cụ thể, như bà Cát Lợi Hoa nhà ở phía nam thành phố Bắc Kinh. Bà Hoa là một nhân viên nghỉ hưu, trước đây bà đi chợ đều dùng túi ny-lông, giờ đây bà không dùng túi ny lông nữa, bà lấy quần áo cũ cắt may thành túi đựng rau cỏ. Bà nói, làm như thế rất tốt :

Túi ny-lông là chất không thể tiêu hủy được, cũng tạo ô nhiễm đối với môi trường, mỗi lần đi chợ mua mấy loại rau xanh, sau khi đi chợ về túi ny-lông rất nhiều. Sau khi lấy quần áo cũ cắt may làm túi, cứ đi chợ là tôi mang chiếc túi vải, vừa sạch môi trường lại vệ sinh.

Bà Hoa còn gom những túi ny-lông khi đi siêu thị mua sắm, đợi giao cho cơ quan hữu quan xử lý. Bà cho biết, hiện nay trong tủ đựng đồ lặt vặt ở nhà đã gom hơn 2000 chiếc túi ny-lông như vậy. Trong cộng đồng cư dân bà ở, mọi người cũng đã có nhiều tập quán tốt, ví dụ nhà nào nhà nấy tự giác phân loại rác, nhiều gia đình dùng đồ điện gia đình như bóng đèn tiết kiệm điện, tủ lạnh bảo vệ môi trường.v.v. Trong thời gian mùa hè, máy điều hòa nhiệt độ mở từ 26 độ C trở lên...

Điều đáng quí nhất là trong quá trình tiêu dùng, cư dân thành phố Bắc Kinh càng ngày càng chú ý đến hành vi tiêu dùng của mình có làm ô nhiễm môi trường hay không. Họ tự giác bỏ pin cũ vào thùng rác thu hồi pin, tránh pin cũ vứt bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Nhiều hàng ăn còn gom loại đũa gỗ dùng một lần lại, giao cho cơ quan thu hồi phế liệu xử lý. Bà Liêu Hiểu Nghĩa, lãnh đạo Trung tâm văn hóa môi trường làng địa cầu Bắc Kinh nói :

Sự hình thành quan niệm tiêu dùng sạch, một mặt là sự thể hiện mức sống của mọi người đã nâng cao, mặt khác cũng phản ánh lên ý thức bảo vệ môi trường của công dân cũng đã được nâng cao, mọi người đã nhận thức được quan hệ mật thiết giữa tiêu dùng với bảo vệ môi trường.

Nhiều công dân bắt đầu dần dần hiểu được, mỗi người đều có thể thông qua lựa chọn hình thức sinh hoạt yêu mến môi trường, không nhất thiết phải tham gia trực tiếp vào công tác khống chế ô nhiễm và bảo vệ sinh thái, mà có thể thông qua sự lựa chọn tiêu dùng sạch để tham gia bảo vệ môi trường. Sự thay đổi này phản ánh lên sự quan tâm của mọi người đối với tính mạng và chất lượng sinh tồn .

Bà Liêu Hiểu Nghĩa nói, hiện nay ở Trung Quốc có ngày càng nhiều cư dân coi trọng tiêu dùng không ô nhiễm môi trường như cư dân thành phố Bắc Kinh, điều đáng lưu ý là hành vi và quan niệm tiêu dùng không gây ô nhiễm môi trường này không những đi sâu vào tâm niệm của cư dân thành thị, mà còn thể hiện không ngừng trong cư dân nông thôn, nó từ một khía cạnh phản ánh nên chất lượng đời sống của người Trung Quốc không ngừng nâng cao.


1  2