Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-29 10:40:05    
Đại hội thể thao nông dân thúc đẩy phong trào thể thao truyền thống TQ phát triển

cri

Nghe Online

Vừa qua, đại hội thể thao nông dân TQ lần thứ 5 đã tổ chức tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây TQ. Đại hội thể thao lần này có các môn mang đậm mầu sắc văn hoá dân gian TQ như wu shu, múa rồng múa lân, kéo co, đua thuyền rồng v.v, đã thu hút 3 nghìn vận động viên nông dân tích cực tham gia, thu hút sự quan tâm rộng khắp của nông dân TQ.

TQ là một nước lớn nông nghiệp, địa vực nông thôn rộng lớn, dân số nông nghiệp hơn 900 triệu người. TQ là nước duy nhất định kỳ tổ chức đại hội thể thao nông dân trên thế giới hiện nay, từ năm 1988 đại hội thể thao nông dân lần thứ nhất sáng lập đến nay, đại hội thể thao nông dân đã trở thành ngày hội của hàng trăm triệu nông dân TQ.

Việc mở các môn thi đấu ở đại hội thể thao nông dân phần nhiều thể hiện đặc sắc đời sống xã hội nông thôn, có số môn là sự tái hiện trực tiếp của đời sống nông thôn, như múa rồng múa lân, đua thuyền rồng v.v, vốn là những hình thức xua tà cầu phúc trong những ngày lễ hội ở nông thôn, sau này phát triển thành môn thể thao truyền thống được nhân dân TQ ưa thích.

Những môn này hội nhập vào đại hội thể thao nông dân, không những khiến đại hội thể thao nông dân thực sự trở thành ngày hội của nông dân, mà còn thông qua sự biểu diễn và mở rộng của đại hội thể thao nông dân, khiến ngày càng nhiều người ý thức được sức lôi cuốn to lớn của môn thể thao truyền thống TQ, đã thu hút ngày càng nhiều người hâm mộ tham gia vào đó, thúc đẩy phong trào thể thao truyền thống phát triển.

Ông Khương Nhất Thiên, đã mấy lần tham gia công tác tổ chức đại hội thể thao nông dân cho rằng, đại hội thể thao nông dân đã trở thành sân khấu lớn thể hiện thể thao truyền thống TQ. Ông nói:

"Đại hội thể thao không những đã ăn sâu vào đầu óc nông dân TQ, trở thành sự mong đợi đời sống ngày thường của nông dân, nó ngày càng phát triển theo hướng ngày hội của nông dân TQ từ quy mô, đặt các môn thi đấu và hình thức tổ chức. Điều quan trọng hơn là, thông qua sân khấu này, một số môn thể thao truyền thống đang bị lớp trẻ ở đô thị lãng quên, ví dụ như wu shu, múa rồng múa lân v.v, đã mang đậm mầu sắc dân tộc và sức cuốn hút độc đáo, khiến ngày càng nhiều người ưa thích và tham gia."

Hiện trường thi đấu các môn thể thao truyền thống đại hội thể thao nông dân lần này, đều đã xuất hiện quang cảnh khán giả đến xem đông đúc. Nhất là hiện trường môn đua thuyền rồng, ngày nào cũng có trên chục nghìn người đến xem.

Đua thuyền rồng được triển khai rộng rãi tại một số tỉnh miền nam TQ, mùa xuân hàng năm, rất nhiều nơi có truyền thống tổ chức đua thuyền rồng, mong đợi một năm mới mưa thuận gió hoà, mà một khi giành được chức vô địch, trong con mắt người địa phương, không kém phần tự hào như đoạt được huy chương vàng thế vận hội. Ông La Nhuệ Cường, lãnh đạo đội Quảng Tây đoạt chức vô địch đua thuyền rồng hỗn hợp nam nữ nói:

"Chỗ chúng tôi nhà nào cũng bơi thuyền. Nếu nhà ai không có người tham gia đua thuyền rồng, có thể còn bị coi khinh, đây là một sự hâm mộ. Ví dụ như đến ngày tết Đoan Ngọ, làng quê rất vui nhộn. Già trẻ gái trai trong làng đều ra đua thuyền rồng. Họ ngày thường thích đua thuyền rồng, còn bồi dưỡng hứng thú cho trẻ em, để trẻ em cũng tham gia đua thuyền. Thông qua sức quyến rũ của môn đua thuyền rồng, rất nhiều cô gái ở các làng bên cạnh cũng đã lấy chồng làng tôi. Làng tôi bây giờ cũng giàu hơn trước. Năm nay thu nhập hơn 10 triệu nhân dân tệ."

Tại nhà thi đấu wu shu đại hội thể thao nông dân, bác Phó Hỷ Niên, một nông dân từ Bình Hương Giang Tây đến xem biểu diễn cho phóng viên biết: "Đây là đại hội thể thao dành cho nông dân, tôi không ngại đường xa, không quan tâm việc ai được huy chương vàng, nó là ngày hội của nông dân chúng tôi, có những môn thể thao chúng tôi ưa thích. Quê tôi có nhiều người tập võ trong nhiều năm, xem một số cao thủ biểu diễn tại đại hội thể thao nông dân, chúng tôi tập võ càng hăng hái hơn."

1  2