Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-28 16:34:07    
Kết qủa cuộc thi kiểm tra "câu nói thường dùng" (22)

cri

Bạn:

Trần Văn Vu, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định (100)

Đường Đỗ Quyên, H. Tan Lộc, T. Hà Tĩnh (100)

Tào Thị Thu Huyền, H. Chương Mỹ, T. Hà Tây (100)

Nguyễn Quốc Bảo, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh (100)

Vũ Phạm Thùy Dương, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội (100)

Bùi Thị Thu Hiền, H. Ý Yên, T. Nam Định (100)

Nguyễn Thị Diệu Thúy, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế (100)

Hoàng Văn Hải, H. Hưng Hà, T. Thái Bình (100)

Nguyễn Thanh Tiến, H. Tân Châu, T. An Giang (99.5)

Trần Hưng, H. Giao Thủy, T. Nam Định (96.5)

Nguyễn Thị Xuân, H. Thủy Xuân, T. Thừa Thiên Huế (100)

Bùi Văn Tùng, Tp. Biện Hòa, T. Đồng Nai (100)

Nguyễn Văn Chinh, Trường THPT Tân Yên 2, T. Bắc Giang (100)

Nguyễn Đức Thành, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh (100)

Nguyễt Thị Tuyết, H. Hưng Hà, Thái Bình (100)

Thiêm Yến Hà, thị xã Long Khánh, T. Đồng Nai (99.5)

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng (99)

Lê Thị Hằng, thị xã Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh (100)

Phạm Đức Viên, Yên Thành, T. Nghệ An (100)

Phan Thanh Thưởng, Q. 8, Tp. HCM (100)

Chu thị Nga, H. Hạ Hòa, T.Phú Tho (100)

Ngô Đức Luyến, H. Từ Sơn, T. Bắc Ninh (100)

1  2