Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-27 18:16:52    
Đoàn hợp xướng nam Yêu nhạc của hiệp hội âm nhạc Trung Quốc

cri

Trên sân khấu ca nhạc hiện chủ yếu là thịnh hành phương thức biểu diễn một danh ca, ban nhạc hoặc tốp ca, thế nhưng có thể thể hiện âm thanh tình cảm nhất, có tính hợp tác mạnh nhất, hình thức thể hiện phức tạp và yêu cầu về tính nghệ thuật cao nhất , phải kể đến đồng ca. Cho nên có sự ảnh hưởng sâu rộng và rất được những người yêu âm nhạc, nghiên cứu về âm nhạc yêu thích. Trung Quốc có khá nhiều đoàn hợp xướng có ảnh hưởng lớn. Trong đó Đoàn hợp xướng giọng Nam Yêu nhạc Trung Quốc là một trong số đó.

Đoàn hợp xướng giọng nam Yêu nhạc của hiệp hội âm nhạc Trung Quốc được thành lập vào năm 1993, Hiệp hội bao gồm hơn 60 thành viên đều là nghệ sĩ có trình độ cao đến từ gần 10 đoàn thể âm nhạc và các trường nghệ thuật Trung Quốc hợp thành. Ông Từ Tích Nghi nhà soạn nhạc nổi tiếng là người khởi xướng thành lập hiệp hội này và là trưởng đoàn kiêm chỉ huy.

Sau khi thành lập được một năm, đoàn Hợp xướng giọng Nam yêu nhạc bèn ra mắt trước công chúng trên sân khấu và chiếm được ấn tượng tốt đẹp của công chúng. Trong hai năm 1997 và 1998, đoàn đã hai lần đi biểu diễn tại Hồng Kông, rất được công chúng Hồng Kông hoan nghênh, và được đánh giá là "Đoàn hợp xướng có trình độ cao đại diện cho châu Á thậm chí cho thế giới". Ngoài ra, đoàn còn thường xuyên đi biểu diễn tại khắp nơi Trung Quốc, đoàn từng tổ chức các buổi biểu diễn "Những ca khúc Trung Quốc và nước ngoài", "Buổi ca nhạc những bài hát Nga" v,v ... Đặc biệt là buổi "Ca nhạc những bài hát cuả Nga" đã gây ảnh hưởng mạnh trên xã hội.

Bài hợp xướng Nga "Người chèo thuyền trên sông Vôn-ga" do đoàn hợp xướng giọng Nam Yêu nhạc Trung Quốc trình bày . Qua sự thay đổi nhấn mạnh của từng giai điệu, bản hợp xướng đã thể hiện cảnh phu kéo thuyền nhoài vai ra sức kéo con thuyền trở đầy hàng hóa từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa. Với âm thanh của giọng nam trầm, mọi người dường như nghe thấy tiếng nước sông Vôn Ga chảy cuồn cuộn, bản hợp xướng được cải biên thể hiện bằng hợp xướng nam trầm khiến quang cảnh thao thao bất tuyệt của sông Vôn ga càng thêm tráng lệ và bất tận, thường khiến người nghe phải sau sưa.

Hợp xướng giọng nam không những có thể trình bày những bài hát có giai điệu mạnh mẽ, có khí thế sục xôi, mà còn có thể biểu hiện những bài hát trữ tình, bởi vì hợp xướng giọng nam âm điệu có thể thống nhất, có thể thể hiện nhiều phong cách khác nhau. Sau đây mời các bạn nghe bài dân ca Nga "Đồng cỏ" do đoàn hợp xướng giọng Nam Yêu nhạc Trung Quốc trình bày. Với giai điệu chậm chạp và thê lương, bài hát đã kể lại câu chuyện có một phu xe ngựa đi trên đồng cỏ giữa đường gặp phải gió tuyết, anh ta bị lạnh cóng, trước khi lìa đời anh ta đã trăng trối nhờ người cùng đi trên xe ngựa khi về đến nơi hãy thay anh an ủi cha mẹ và vợ con ở quê hương. Khiến người nghe phải xúc động.

Phong cách thể hiện của đoàn hợp xướng giọng Nam Yêu nhạc Trung Quốc tràn đầy khí thế sức mạnh của trai tráng, nhưng lại trữ tình và mềm mại, đây chính là sức hút nghệ thuật độc đáo của hợp xướng giọng nam. Hơn 10 năm qua, đoàn hợp xướng giọng Nam Yêu nhạc Trung Quốc đã tích lũy nhiều bài hát kinh điển nổi tiếng của Trung quốc và nước ngoài, trong đó có nhiều bài sau khi đã được họ cải biên, chỉnh lý rồi lần đầu tiên ra mắt công chúng trên sân khấu.