Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-25 16:29:23    
In-đô-nê-xi-a

cri
Tên nước : Nước cộng hoà In-đô-nê-xi-a

Diện tích : 1,904,443 km <đất liền>

Dân số : 210 triệu, đứng thứ 4 thế giới. Có hơn 100 dân tộc, trong đó dân tộc Gia-va chiếm 47 o/o, dân tộc Ma-du-ra chiếm 7 o/o. Có hơn 200 ngôn ngữ dân tộc, tiếng In-đô-nê-xi-a thông dụng. Khoảng 87 o/o dân số theo đạo Hồi, là quốc gia có tín đồ đạo Hồi đông nhất trên thế giới. 6,1 o/o dân số thao đạo Tin lành, 3,6 o/o theo đạo Thiên chúa, số con lại theo đạo Hin-đu, đạo Phật và tô-tem nguyên thủy.

Thủ đô : Gia-các-ta, dân số 8,385 triệu

In-đô-nê-xi-a nằm ở đông nam Châu Á, trên đường xích đạo, gồm 17508 hòn đảo cấu thành, trong đó có khoảng 6000 hòn đảo có người cư trú. Đường bờ biển dài 35 nghìn km. Thuộc khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình hằng năm 25—27 độ C.