Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-25 15:48:37    
Các khu du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh

cri

I/ Quảng trường Thiên An Môn:

---Biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh.

---Vé lên thành lầu Thiên An Môn: 15 nhân dân tệ.

---Mở cửa quanh năm.

---Vị trí: ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, chung quanh là Tiền Môn, Nhà kỷ niệm chủ tịch Mao Trạch Đông, Đài kỳ niệm các anh hùng Nhân dân, Thiên An Môn, Viện bảo tàng lịch sử cách mạng Trung Quốc, Đại lễ đường nhân dân, Cung văn hóa Nhân dân lao động và Công viên Trung Sơn.

---Giao thông: đáp các tuyến xe buýt số 1, 4, 20, 52 và 57.

II/ Cố Cung.

--Là cung điện nhà vua có qui mô lớn nhất và được bảo tồn trọn vẹn nhất trên thế giới.

--Giá vé: mùa du lịch 60 tệ, bình thương 40 tệ. Cung trưng bày các báu vật: 10 tệ; Cung trưng bày đồng hồ: 10 tệ.

--Thời gian mở cửa: từ 8 giờ 30 sáng đến 15 giờ 30 ngừng bán vé.

--Vị trí: Trung tâm thành phố Bắc Kinh, chung quanh có Cung Văn hoá Nhân dân lao động, Các công viên: Trung Sơn, Cảnh Sơn, Bắc Hải và Trung nam hải.

--Giao thông: đáp các tuyến xe buýt số 1, 4, 20, 52, 57, và xe điện bánh hơi số 101, 103, 109 hoặc tàu điện ngầm.

III/ Trường Thành-Bát đạt lĩnh

---Trường Thành hùng vĩ nhất trên thế giới.

---Giá vé: mùa du lịch 40 tệ, bình thường 35 tệ.

---Mở cửa quanh năm.

--Vị trí: Nằm trên địa bàn Huyện Diên Khánh.

--Giao thông: Đáp các tuyến xe buýt du lịch số 1, 4, 5.

IV/ Di Hoà Viên

--Viên lâm hoàng gia được bảo tồn trọn vẹn nhất.

--Giá vé: Bình thường 20 tệ , mùa du lịch 40-50 tệ.

--Thời gian mở cửa: mùa hè từ 6 giờ sáng—5 giờ chiều. Muà đông từ 7 giờ sáng—5 giờ chiều.

--Việ trí: Nằm trên địa bàn Quận Hải Điện phía tây bắc Bắc Kinh. Cách di chỉ Viên Minh Viên không xa.

--Giao thông: Đáp các tuyến xe buýt số 301, 303, 330, 332, 333, 346, 362, 375, 384, 394, 716, 718,, 801, 817, 904.

V/ Thiên Đàn

--Nơi tế trời của các đời vua Nhà Minh và Nhà Thanh.

--Giá vé: Bình thường 30 tệ , mùa du lịch 35 tệ, Điện Kỳ Niên 20 tệ.

--Thời gian mở cửa từ 8 giờ 30 đến 18 giờ 30.

--Vị trí: Nằm trên địa bàn Quân Sùng Văn, chung quanh có Viện bảo tàng tự nhiên Bắc Kinh.

--Giao thông: Đáp các tuyến xe buýt số 6, 15, 17, 20, 35, 36, 39, 105, 120, 103, 106, 110 và 116.

VI/ Thập Tam Lăng

--Cụm lăng tẩm của các vua đời nhà Minh.

--Giá vé: Viện bảo tàng Định Lăng 20 tệ, Chiếu Lăng 20, Trường Lăng 20 tệ.

--Mở cửa quanh năm.

--Vị trí: Nằm trên địa bàn Huyện Xương Bình, chung quanh có Đập Thập Tam Lăng, Sân gôn Quốc tế Bắc Kinh.

--Giao thông: Đáp các tuyến xe buýt du lịch số 1—5, số 9.