Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-25 15:41:08    
NAM NINH, QUẢNG TÂY TRONG CON MẮT TỔNG LÃNH SỰ VIỆT NAM TẠI NAM NINH

cri
Tác giả : Trần Duy Hải, tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh

Tôi đến Nam Ninh Quảng Tây nhận nhiệm vụ giữa lúc chính quyền và nhân dân Quảng Tây đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc triển lãm Trung quốc- ASEAN lần đầu tiên tổ chức tại Nam Ninh .Cả thành phố Nam Ninh đang trở thành một công trường lớn với những công trình đồ sộ để đón chào du khách quốc tế đến tham dự triển lãm.Một công trình hoành tráng tiêu biểu cho sự vươn lên mạnh mẽ của Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung. Tôi thật ấn tượng đối với khu Lảng Đông của  Nam Ninh được quy hoạch quy mô hiện đại mang dáng dấp của một Phố Đông Thượng Hải. Nam Ninh đang trên con đường hiện đại hóa, song vẫn giữ được những nét truyền thống riêng của mình. Xen lẫn những nhà chọc trời là những thảm cây cối xanh tươi. Đúng với danh hiệu "Thành phố xanh".

Nam Ninh được nối liền với các cửa khẩu, cảng biển quốc tế lớn bằng hệ thống đường cao tốc dài hàng ngàn Km. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Nam Ninh cùng với Quảng Tây tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới để thực sự trở thành cầu nối cho cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Tôi thực sự tin tưởng thành phố Nam Ninh và cả khu tự trị Choang Quảng Tây sẽ ngày càng to đẹp hơn vì mấy lý do sau đây:

Thứ nhất, Nam Ninh và Quảng Tây có vị trí địa chính trị lý tưởng, là cửa ngõ phía Nam nối liền Trung Quốc với các nước ASEAN, có đường bờ biển dài thuận lợi cho việc giao thương với bên ngoài. Nam Ninh nối liền với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng không những của Quảng Tây mà của cả các nước láng giềng khác như Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Có thể nói, Nam Ninh nằm trên một tuyến du lịch "vàng".

Thứ hai, Các đồng chí lãn đạo Quảng Tây và Nam Ninh luôn năng động, tâm huyết với công việc và có tầm nhìn xa chiến lược. Con người Quảng Tây và Nam Ninh cần cù, sáng tạo, có tuyền thống trong đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất. Chính phủ trung ương Trung Quốc cũng rất quan tâm đến Quảng Tây nói chung cũng như Nam Ninh nói riêng và đang dành cho Nam Ninh, Quảng Tây những ưu đãi lớn về vốn, về chính sách mậu dịch ...

Thứ ba, sự vươn mạnh mẽ của Nam Ninh, Quảng Tây gần đây đang thu húc sự quan quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đưa Nam Ninh, Quảng Tây trở thành một điểm nóng về đầu tư. Đặc biệt, việc chính phủ Trung Quốc quyết định chọn Nam Ninh là nơi tổ chức hàng năm triển lãm Trung Quốc—ASEAN, càng làm cho nơi đây trở thành một miền đất hứa hẹn đầy tiềm năng.

Quảng Tây Nam Ninh có sự gắn bó mật thiết và tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam. Chính tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo tiền bối của Việt Nam đã từng hoạt động trong những ngày đầu của Cách Mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều người trước đây được đào tạo tại Nam Ninh, Quảng Tây hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan trung ương và địa phương ở Việt Nam. Hiện nay, Nam Ninh và Quảng Tây cũng đang đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư du lịch đối với Việt Nam. Hiện có khoảng 500 học sinh Việt Nam đang được đào tạo tại các trường đại học ở Nam Ninh và ở cả Quảng Tây có đến trên 1000 học sinh Việt Nam. Đây là lực lượng sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên.

Nam Ninh Quảng Tây có ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân tôi. Tôi rất vinh dự được đến nơi đây khôi phục lại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Đặt chân đến Nam Ninh chúng tôi đã nhận được sự chào đón và quan tâm lớn của các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành của Nam Ninh Quảng Tây, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành và nhân dân Quảng Tây trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng mối quan hệ "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt " giữa Việt Nam với Quảng Tây nói riêng và với trung Quốc nói chung như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận.