Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-22 14:56:44    
Lãng mạn , tự do và sáng tạo

cri

Nghe Online

Là nội dung quan trọng trong Năm văn hóa Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc , 3 triển lãm cỡ lớn :Triển lãm hội họa trường phái Ấn Tượng Pháp ; Triểm lãm trăm năm thiết kế thời thượng Pháp cũng như Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp tướng Đờ-gôn đã giới thiệu với nhân dân Trung Quốc tinh thần lãng mạn , tự do và sáng tạo của dân tộc Phrăng-xê.

Từ tháng 10 năm nay , Năm văn hóa Pháp đã mở màn tại Trung Quốc . Là một nội dung quan trọng trong đó , 3 triển lãm : Triển lãm hội họa trường phái Ấn Tượng Pháp , Triển lãm một trăm năm thiết kế thời thượng Pháp cũng như Triển lãm cuộc đời và sự nghiệp của tướng Đờ-gôn đã làm cho khán giả Trung Quốc có một cơ hội tiếp cận và tìm hiểu Pháp . Ông Bồ Thông , trưởng đại diện Ủy ban tổ chức Năm văn hóa Trung Pháp phía Trung Quốc , quan chức Bộ văn hóa Trung Quốc cho biết :

" Một trong những chủ đề của Năm văn hóa Pháp năm nay là nước Pháp lãng mạn và sáng tạo , phía Pháp xác định chủ đề này là nhằm một mặt để công chúng Trung Quốc hiểu nước Pháp lãng mạn sâu sắc hơn , mặt khác nhân cơ hội này làm phong phú thêm nội dung "Nước Pháp lãng mạn " trong khái niệm của người Trung Quốc. Tôi cho rằng , với chủ đề lãng mạn và sáng tạo , tổ chức ba triển lãm kể trên sẽ mang lại cho chúng ta nhận thức mới và hiểu biết mới về lãng mạn Phrăng-xê .

Triển lãm hội họa trường phái Ấn Tượng Pháp lần đầu tiên trưng bày các tác phẩm của trường phái Ấn Tượng Pháp với quy mô lớn ở nước ngoài , 51 tác phẩm được triển lãm bao gồm các tác phẩm kinh điển của các họa sĩ theo trường phái Ấn Tượng Pháp , được coi là một bữa tiệc nghệ thuật lừng lẫy .

Bước vào Nhà triển lãm mỹ thuật Trung Quốc , ở giữa tiền sảnh treo một bức tranh tiêu biểu của họa sĩ theo trường phái Ấn Tượng Ma-nét mang trên : Đứa trẻ thổi sáo , 11 tác phẩm của Mô-nét cũng được triển lãm , tác phẩm nổi tiếng của Renoir mang tên Tượng nửa thân dưới ánh nắng cũng thu hút nhiều người xem .

Những bức tranh này phản ánh cội nguồn , sự phát triển , diễn biến cũng như thành tựu huy hoàng trong lịch sử hội họa trường phái Ấn Tượng . Ông Lê-môi-nê , người tổ chức triển lãm phía Pháp , giám đốc Bảo tàng Orsay Pa-ri giới thiệu :

" Đặc điểm chung của những thiên tài hội họa này là cho rằng mình có thể sáng tạo ra sự vật mới và có thể tự do sáng tao , vì vậy họ tự nhiên phá vỡ thường lệ .Đây chính là một thái độ mà chúng ta thường nhìn thấy trong tác phẩm trường phái Ấn Tượng . "

 

1  2