Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-22 14:53:21    
Vài nét về Hội chợ Trung Quốc--A-xê-an

cri
Cơ quan tổ chức: Bộ Thương mại Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Bộ Công nghiệp và Tài nguyên sơ cấp Bru-nây, Bộ Thương mại Căm-pu-chia, Bộ Công thương mại In-đô-nê-xi-a, Bộ Thương mại Lào, Bộ Công thương Ma-lai-xi-a, Bộ Thương mại Mi-an-ma, Bộ Thương mại Xin-ga-po, Bộ Thương mại Thái Lan, Bộ Thương mại Việt Nam và Ban thư ký A-xê-an.

Thời gian tổ chức: Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an khoá đầu tiên sẽ tổ chức tại Nam Ninh Trung Quốc từ ngày 3-6 tháng 11-2004, Hội chợ khóa 2 tổ chức từ ngày 3-6 tháng 11-2005. Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc---A-xê-an sẽ diễn ra vào ngày 3-11-2004 tại Nam Ninh.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh.

Tại hội nghị các cấp cao Trung Quốc---A-xê-an lần thứ 7 <10 cộng 1> ngày 8-10-2003, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra sáng kiến hằng năm tổ chức Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc kể từ năm 2004. Là một hành động thiết thực thúc đẩy việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc---A-xê-an của Trung Quốc, sáng kiến này đã được các nhà lãnh đạo các nước phổ biến hoan nghênh, và được ghi vào tuyên bố chủ tịch công bố sau hội nghị. Tại hội nghị lần này, thủ tướng Ôn Gia Bảo đồng thời kiến nghị tổ chức hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc---A-xê-an. Hội nghị cấp cao khóa đầu tin sẽ được tổ chức cùng với Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an tại Nam Ninh.

Ban tổ chức Hội chợ: Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi giữ chức chủ tịch danh dự Ban tổ chức Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an, chủ tịch phân ban phía Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai đảm nhiệm; các bộ trưởng thương mại của 10 nước A-xê-an giữ chức tịch phân ban của nước mình.

Tôn chỉ Hội chợ: Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an lấy nguyên tắc cùng có lợi hai chiều làm nền tảng, lấy hợp tác kinh tế-thương mại trong khu mậu dịch tự do làm trọng điểm và mở cửa với toàn thế giới trên cơ sở "Hiệp nghị khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc—A-xê-an" cũng như tiến trình thực tế của việc xây dựng khu mậu dịch tực do Trung Quốc---A-xê-an.

Đặc điểm của Hội chợ: Hội chợ Trung Quốc—A-xê-an sẽ kết hợp giữa nhập khẩu với xuất khẩu, giữa đầu tư với thu hút vốn, giữa tiếp thị chào hàng với diễn đàn chuyên đề, giữa hoạt động kinh tế-thương mại với giao lưu văn hoá, xúc tiến sự bổ sung cho nhau về ưu thế, sâu sắc quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, cùng nhau thực hiện sự phồn thịnh chung của khu vực.

Năm nội dung lớn của Hội chợ:

---Thương mại hàng hoá

---Bàn thảo đầu tư

---Thương mại dịch vụ

---Diễn đàn cấp cao

---Giao lưu văn hoá.