Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-21 19:10:12    
TQ và Asean sẽ ký hiệp nghị thương mại hàng hóa vào tháng 11

Xin Hua

Theo tin Tân hoa xã , ngày 21 tại Bắc Kinh , thứ trưởng bộ thương mại TQ An Dân nói , sau khi khởi động tiến trình khu mậu dịch tự do TQ-Asean vào năm 2002 , hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán , và thu được tiến triển tích cực . Hai bên có thể ký hiệp nghị thương mại hàng hóa trong thời gian họp hội nghị nhà lãnh đạo TQ Asean sắp tổ chức tại Viêng Chăn thủ đô Lào tháng 11 năm nay .

Ngày 21 , ông An Dân đã trả lời phỏng vấn chung của các phương tiện truyền thông về việc Nam Ninh Quảng Tây TQ tổ chức Hội chợ TQ Asean lần đầu tiên . Ông nói , sau khi ký hiệp nghị thương mại hàng hóa , TQ và Asean sẽ khởi động toàn diện việc xây dựng khu mậu dịch tự do vào năm 2005 .

Khu mậu dịch tự do có nghĩa là sự sắp xếp mậu dịch ưu đãi hơn so với các quy định hữu quan của Tổ chức thương mại thế giới . Sau khi xây dựng khu mậu dịch tự do TQ Asean , trong phạm vi TQ và 10 nước Asean gồm In-đô-nê-xi-a , Ma-lai-xi-a , Phi-li-pin , Xin-ga-po , Thái Lan , Bru-nây , VN , Lào , Mi-an-ma và CPC , sẽ hạ thấp hơn nữa thuế quan mậu dịch hàng hóa , thương mại dịch vụ sẽ trở nên tự do hơn , đầu tư và thương mại sẽ tiện lợi hơn .

Tin cho biết , tại hội nghị bộ trưởng thương mại TQ Asean tổ chức tại Gia-các-ta thủ đô In-đô-nê-xi-a tháng 9 năm nay , hai bên đã đi đến hiệp nghị nguyên tắc đối với nội dung chủ yếu của Hiệp nghị thương mại hàng hóa , trong khi đó cuộc đàm phán về hiệp nghị cơ chế giải quyết sự tranh chấp cũng thu được tiến triển tích cực . Tại hội nghị lần đó , bộ trưởng của các nước Asean nhất trí thừa nhận địa vị kinh tế thị trường hoàn toàn của TQ , dọn đường cho cuộc đàm phán thương mại hàng hóa , thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng khu mậu dịch tự do , đặt cơ sở vững chắc cho việc kết thúc đàm phán theo đúng thời hạn .

Ngày 4 tháng 11 năm 2004 , các nhà lãnh đạo của TQ Asean đã ký ' Hiệp nghị khung về sự hợp tác kinh tế toàn diện TQ-Asean ' , chính thức khởi động tiến trình khu mậu dịch tự do TQ Asean . Đây là lần đầu tiên TQ khởi động cuộc đàm phán về khu mậu dịch tự do với các nước khác . Kể từ năm 2003 đến nay , hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng với nhau .

Ông An Dân nói , các nước Asean là láng giềng hữu nghị của TQ , TQ và Ase-an luôn luôn là láng giềng tốt , bạn bè tốt và đối tác tốt cùng tồn tại hòa bình . TQ hết sức coi trọng việc phát triển và sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế , thương mai với các nước Asean . Việc thiết lập khu mậu dịch tự do TQ Asean là kết quả không ngừng phát triển vào chiều sâu của quan hệ song phương TQ Asean , nói lên nguyện vọng chung về tăng cường quan hệ láng giềng và hợp tác giữa song phương cũng như nhu cầu hiện thực là không ngừng sâu sắc quan hệ kinh tế giữa TQ và Asean , có lợi cho hai bên cùng đối phó với sự thức thách của toàn cầu hóa kinh tế và nhất thể hóa kinh tế khu vực .

Kể từ năm 1990 đến nay , kim ngạch mậu dịch của TQ Asean bình quân mỗi năm tăng khoảng 20 % , kim ngạch mậu dịch song phương năm 2003 đã tăng lên tới 78 tỷ 200 triệu đô-la Mỹ , Asean đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của TQ trong suốt 11 năm liền , là đối tác mậu dịch lớn nhất trong các nước đang phát triển . 9 tháng đầu năm nay , kim ngạch mậu dịch của song phương đã tăng 35.6 % , năm nay sẽ có thể thực hiện mục tiêu trước thời hạn là đưa kim ngạch mậu dịch lên tới hơn 100 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2005 vốn do nhà lãnh đạo của hai bên nêu ra .