Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-21 15:22:47    
Vài nét tình hình Khâm Châu Quảng Tây TQ

cri

Khâm Châu nằm ở miền nam Quảng Tây, dựa vào nước giáp với biển, núi non tươi đẹp, phong cảnh quyến rũ người. Khâm Châu khí hậu ôn hoà, nhiều sông ngòi, đất đai phì nhiêu, tài nguyên thiên nhiên phong phú, là nơi nổi tiếng trồng vải. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản.

Tài nguyên cảng tốt

Cảng Khâm Châu là cảng nước sâu tự nhiên hiếm có, điều kiện tự nhiện ưu việt. Theo chuyên gia quy hoạch thiết kế, sắp tới sẽ xây dựng 6 khu làm việc và hai khu làm việc trên sông nội lục, xây dựng hơn 100 bến cảng 1-9 nghìn tấn. Năng lực bốc dỡ hàng viễn kỳ trên 100 triệu tấn.

Phong cảnh tự nhiên

Vùng biển Khâm Châu nước trong xanh biếc, vịnh Tam Nương là nơi tập trung sinh sống của cá heo haong dã nổi tiếng, nên Khâm Châu còn được gọi là "Quê hương cá heo". Du khách có thể ngồi tàu du lịch nhỏ, ra biển xem cá heo. Cá heo hoang dã thường tụ tập thành từng đàn, rượt đuổi vui chơi trên mặt biển.

Khâm Châu có cơ sở văn hóa khá sâu đậm, Vịnh Tam Nương nổi tiếng là nơi quay bộ phim "Hải Hà", tức Ráng Biển,dân gian cũng lưu truyền nhiều truyền thuyết tươi đẹp cảm động lòng người. Ngoài cá heo hoang dã hoạt bát đáng yêu, trên bãi biển Khâm Châu còn có mảng rừng lớn chống gió xanh đậm, là nơi nghỉ mát rất tốt trong mùa hè.

Danh lam thắng cảnh

Từ Xưa Khâm Châu đã là nơi du lịch nổi tiếng ở miền nam Quảng Tây. Các văn nhân thi sĩ trong lịch sử từng để lại nhiều áng thơ và chữ viết đẹp tại nơi đây.

Tam Tuyên Đường là nơi ở cũ của anh hùng dân tộc Lưu Vĩnh Phúc, không những là nơi giáo dục chủ nghĩa yêu nước, còn có giá trị nghệ thuật rất cao. Trên tường có có hơn 100 bức tranh nhân vật, bích hoạ hoa chim, sơn son thếp vàng, phối hợp với rường cột chạm trổ. Khác với các ngôi nhà ở bình thường, bốn xung quanh Tam Tuyên Đường được vây bằng tường cao có chòi gác, trong vườn trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ, khí thế bất phàm, to lớn lộng lẫỵ, vừa giữ được phong cách cuối Thanh, lại thể hiện được màu sắc dân tộc ./.