Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-20 16:19:58    
Cuộc thi tìm hiểu Quảng Tây tươi đẹp và thần kỳ - II

cri

Hẹn gặp tại Hội chợ TQ - A-sê-an

A: Quý vị và các bạn thân mến , hoan nghênh quý vị tham dự cuộc thi tìm hiểu Quảng Tây tươi đẹp và thần kỳ ". Trong bài thứ 2 của cuộc thi, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có hơn 2000 năm lịch sử. Trước hết xin mời quý vị lưu ý câu hỏi sau đây : Hội chợ sắp tổ chức tại Nam Ninh vào ngày 3 tháng 11 năm nay là hội chợ gì ?


B: Nam Ninh là một thành phố tươi đẹp , trên các đường phố đều có trồng cây ăn quả , vào mùa thu hoạch , mùi thơm của mít , đào và trám ngát hương khắp các đường phố lớn nhỏ của thành phố Nam Ninh .

A: Nam Ninh quanh năm hoa tươi nở rộ . Trong đó nhiều nhất là hoa dâm bụt bông to mầu tươi , bốn mùa khoe sắc khoe mầu , là hoa biểu tượng của thành phố Nam Ninh .

B: Nhắc đến hoa dâm bụt , LQ tự nhiên nghĩ tới Trung tâm triển lãm quốc tế Nam Ninh . Trung tâm này được xây dựng cho việc tổ chức Hội chợ TQ –A-sê-an sắp khai mạc tại Nam Ninh vào ngày 3 tháng 11 năm nay , nhìn từ bên ngoài nó giống như bông hoa dâm bụt mầu trắng nở rộ .

A: Các bạn Nam Ninh cho biết , Huy hiệu của Hội chợ TQ –A-sê-an cũng được thiết kế theo hình dáng của hoa dâm bụt , 11 cánh hoa trên nóc nhà lần lượt tiêu biểu cho TQ và 10 nước A-sê-an .

B: Tục ngữ có câu rằng : Hoa tươi tặng người đẹp , chính nhân dân Nam Ninh đã bày tỏ sự nhiệt tình đối với Hội chợ TQ A-sê-an bằng loại hoa mà họ yêu thích nhất .

1  2  3  4