Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-18 15:14:34    
"Mỏ vàng" điện ảnh Trung Quốc đang chờ khai thác

Xin Hua

Theo Tân hoa xã: thị trường điện ảnh Trung Quốc là một "mỏ vàng" kếch sù, nếu mỗi người Trung Quốc mỗi năm bỏ 10 nhân dân tệ để vào rạp xem phim thì doanh thu hằng năm của ngành điện ảnh Trung Quốc sẽ lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Một số công ty truyền thông nước ngoài nói thẳng rằng thị trường điện ảnh Trung Quốc là một mỏ "Đá qúi".

Tương lai tươi đẹp như vậy nhưng khiến mọi người muội lòng: hiện nay doanh thu của ngành điện ảnh Trung Quốc mỗi năm chỉ có trên dưới 1 tỷ nhân dân tệ, bình quân đầu người không đầy 0,8 tệ. Bình quân mỗi người cứ 5 năm mới vào rạp một lần. Trong khi đó ở Mỹ bình quân mỗi người mỗi năm vào rạp xem phim tới 5,7 lần.

Thị trường điện ảnh Trung Quốc sa sút tuy có sự tác động của hiềnh thức vui chơi giải trí trở nên phong phú, nhưng chất lượng phim nhựa trong nước không cao vẫn là nguyên nhân quan trọng dẫn đến khán giá không thích vào rạp. Mỗi khi chiếu những bộ phim lớn của Mỹ hoặc trong nước thì các rạp vẫn nô nức người xem.

Cuộc điều tra của Ban nghiên cứu lịch sử điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc gần đây cho thấy, tỷ lệ khán giả vào xem bộ phim "Điện thoại di động" của Trung Quốc và bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhấn-3" đều đạt trên 60%. Và bộ phim "Anh hùng" có doanh thu đạt 250 triệu nhân dân tệ, vượt xa doanh thu của bất cứ bộ phim nước ngoài nào trình chiếu tại Trung Quốc. Việc này chứng tỏ mặc dù thị trường điện ảnh Trung Quốc hiện nay nói chung khiến mọi người lo lắng nhưng nếu những bộ phim có chất lượng cao thì vẫn thu hút được khán giả.

1  2