Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-15 16:25:12    
Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải TQ với 4 hình thức trình diễn đặc sắc

Xin Hua
Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải TQ lần thứ 6 – cuộc liên hoan nghệ thuật quốc tế duy nhất và có quy mô trình diễn lớn nhất của TQ được tổ chức trọng thể tại Thượng Hải từ ngày 15-10 đến ngày 18-11. Hoạt động trình diễn nghệ thuật quốc tế năm nay sẽ được thể hiện với 4 hình thức đặc sắc: "Khúc Nhạc Du Dương", "Điệu Múa Dịu Huyền", "Vở Kịch Say Sưa" và "Trường Phái Thịnh Hành".

60 chương trình biểu diễn đến từ 19 nước và khu vực sẽ ra mắt Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải lần này, có 28 buổi trong tổng số hơn 100 buổi biểu diễn là đến từ nước ngoài, chiếm gần 50 %.

4 hình thức biểu diễn của Liên hoan Nghệ thuật đều có đặc sắc riêng. Xê-ri "Khúc Nhạc Du Dương" lấy nhạc giao hưởng làm nền, do các đoàn nhạc và các nhạc sư nổi tiếng trình diễn, như Buổi Hòa nhạc Độc tấu của Mã Hữu Hữu – nhà Vi-ô-lông-xen nổi tiếng thế giới, nhà chỉ huy nổi tiếng thế giới Ai-xen-ba-hơ cũng như Buổi Hòa nhạc Giao hưởng của Đoàn nhạc Giao hưởng Pa-ri Pháp v.v.; xê-ri "Điệu Múa Dịu Huyền" lấy múa Ba-lê kinh điển làm nòng cốt, chẳng hạn như vở mới cải biên "Hồ Thiên Nga" của Đoàn múa Ba-lê Kịch viện sông Ranh Đức v.v.; trong sê-ri "Tuồng Kịch Say Sưa", vừa có 6 vở tuồng kịch thuộc Chương trình Tinh phẩm Sân khấu Nhà nước, cũng có vở kịch nói "Chiếc Khóa Vàng" do Trung tâm Nghệ thuật Kịch nói Thượng Hải sáng tác, nhà văn Thượng Hải Vương An Ức và đạo diễn Hoàng Thục Cần cùng cải biên v.v.; sê-ri "Trường Phái Thịnh Hành" rực ánh hào quang, gồm Buổi Âm nhạc Siêu hạng năm 2004 của các ca sĩ TQ – Hàn Quốc và Cuộc Hội diễn của các Ngôi sao Hoàn cầu.

Tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng TQ lần thứ 2 năm 2000, vở ca kịch cảnh lớn "A-yi-ta" từng lập kỷ lục biểu diễn có 45 nghìn người xem / buổi. 4 năm sau, vở ca kịch cảnh lớn Hà Lan "Các-men" trở lại với Liên hoan Nghệ thuật, sẽ dàn dựng toàn cảnh 360 độ trên sân vận động Thượng Hải chứa được 80 nghìn khán giả. Vở ca kịch này có khung cảnh hùng tráng, với 2800 bộ phục trang của diễn viên và hàng 100 nghìn đóa hoa được trang trí trong phông cảnh.

Ngoài ra, buổi biểu diễn tại lễ khai mạc và lễ bế mạc của Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải TQ lần thứ 6 đã xác định. Tối 15, tại Nhà Hát lớn Thượng Hải, Bộ trưởng Văn hóa hoặc Đại diện của hơn 30 nước trên thế giới sẽ thưởng thức vở kịch múa lớn "Hồng Lâu Mộng" – dài 1 tiếng 30 phút do các biên đạo nổi tiếng làm chỉ đạo nghệ thuật, hội tụ nhiều nhân tài đến từ khắp miền đất nước và từng trình diễn tại lễ bế mạc vòng chung kết "Giải Hoa Sen" TQ lần thứ 4 trong năm nay, qua sửa đổi sẽ hiến dâng cho mọi người với bộ mặt mới hoàn toàn. Mà buổi trình diễn tại lễ bế mạc của Liên hoan Nghệ thuật sẽ do Ca-rốt sêu-la – bậc Bắc Đẩu Núi Thái của làng Điện ảnh Quốc tế đích thân đạo diễn vở kịch múa Phra-men-gơ "Sa Lạc Mỹ" của Tây Ban Nha.