Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-14 16:11:44    
Từ chiếc máy ảnh đời thứ nhất sản xuất trong nước đến sự đột phá kỹ thuật số

Xin Hua

Khoảng trước sau năm 1957, các loại máy ảnh đời thứ nhất của TQ như "Đại Lai", "Hồng Kỳ 20", cũng như sau đó đến các loại máy ảnh "Phượng Hoàng 205A" và "Hải Âu 4A" ngày nay đã chuyển từ tay các nhà nhiếp ảnh đến tay các nhà sưu tầm.

Sự tồn tại của các loại máy ảnh này, đã thuật lại hoàn chỉnh lịch sử phát triển của các loại máy ảnh sản xuất trong nước TQ. Tháng 8 năm 1999, những người ưa thích nhiếp ảnh trong nước đã mua được chiếc máy ảnh Hải Âu DC-33, máy ảnh số đầu tiên sản xuất trong nước; cuối năm 2003, Liên Tưởng T40 thông qua đánh giá cuối cùng, TQ thực sự thực hiện sự đột phá kỹ thuật số. Hiện tượng mấy năm trước, du khách nước ngoài chụp xong ảnh số không tìm được nơi rửa ảnh nay đã không tồn tại. Đứng trước các cửa hàng rửa ảnh kỹ thuật số phân bố rộng ở khắp các phố lớn nhỏ, nhiều người thốt lên: thời đại máy ảnh số đã đến.

Quả thực, máy ảnh số đã trở thành một phần khó tách rời trong cuộc sống thư dãn của nhiều người, TQ đã trở thành thị trường máy ảnh số tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, lượng tiêu thụ mỗi năm đều tăng trên ba lần: Năm 2001, thị trường máy ảnh số TQ mới phát triển, cả năm tiêu thụ 247 nghìn 800 chiếc; năm 2002 lượng tiêu thụ là 566 nghìn chiếc; năm 2003 lượng tiêu thụ là 1 triệu 354 nghìn chiếc; 6 tháng đầu năm 2004 lượng tiêu thụ là 1 triệu 273 nghìn chiếc.

"Gần đến ngày lễ, các thương hiệu trong và ngoài nước tới tấp hạ giá để chào hàng. Lượng tiêu thụ máy ảnh số tăng lên rất lớn, máy ảnh truyền thống hầu như đã không còn thị trường" Một người bán hàng trong toà lầu Hải Long Trung Quan Thôn Bắc Kinh đã cho phóng viên biết như vậy. Máy ảnh số có đặc điểm chụp thấy hình ngay, lại tiện cho việc lựa chọn, truyền tải và bảo tồn, khiến nhu cầu máy ảnh số ngày càng tăng cao.

Liên Tưởng liên tiếp đưa ra các mặt hàng mới: có loại máy ảnh độ nét cao 5 triệu px như S50, có loại thích dụng cho các gia đình như V39 và V35; Tử Quang Thanh Hoa cũng đưa ra loại máy ảnh độ nét cao 5 triệu px, kèm theo các chức năng MP3, thu thanh, ca-mê-ra. Sự tăng tốc đổi mới kỹ thuật khiến máy ảnh số luôn bán chạy trên thị trường TQ.

Nhưng, trên thị trường máy ảnh TQ, các thương hiệu nước ngoài như Ca-non, Sô-ni v.v luôn chiếm vị thế mạnh. Năm ngoái, TQ xoá bỏ hạn chế quô-ta đối với máy ảnh nhập khẩu, thị trường máy ảnh số phản ứng nhanh chóng, nhập khẩu tại các cửa khẩu Bắc Kinh, Thượng Hải v.v tăng lên nhanh chóng.

Đứng trước sức ép của các Hãng nước ngoài định "Nhất thống thiên hạ" từ máy ảnh cao cấp chuyển xuống máy ảnh bình thường, máy ảnh số sản xuất trong nước TQ đang tích cực triển khai bố cục chiến lược mới, định đột phá vòng vây thị trường bằng giá cả nổi bật. Một chuyên gia hữu quan Bộ công nghiệp thông tin TQ nói, sức ép thị trường cũng là động lực, đây sẽ là thời cơ tốt nhất để máy ảnh trong nước chiếm lĩnh trận địa đầu tiên của máy ảnh số. Xét đến cùng, máy ảnh số sản xuất trong nước có ưu thế nắm được nhu cầu khách hàng, thiết kế khai thác nhanh chóng, phản ứng thị trường và bản địa hoá dịch vụ, đồng thời có chuỗi xích cung ứng hoàn bị và năng lực khống chế giá thành, trong giao phong trực diện với "Chất lượng cao, giá thấp" của thương hiệu nước ngoài, tin rằng máy ảnh sản xuất trong nước TQ sẽ có những biểu hiện xuất sắc .