Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-13 11:15:52    
Sự lựa chọn nhà ở của người Bắc Kinh xuất hiện xu hướng đa dạng hóa

cri

Nghe Online

Ngày nay ở Bắc Kinh ngồi tàu điện ngầm đi làm là một việc hết sức bình thường, nhất là đối với những người nhà ở ngoại ô thành phố mà lại làm việc trong nội thành mà nói, thì việc ngồi tàu điện ngầm là sự lựa chọn công cụ giao thông trước tiên của họ. Anh Tấn Quân, nhà ở ngoại ô phía bắc thành phố có thể hội sâu sắc đối với việc này . Anh nói :Ngồi tàu điện ngầm cũng khá, giao thông thông suốt tiện lợi.

Nhà anh Quân ở khu chung cư khu vực Hồi Long Quan ngoại ô phía bắc thành phố Bắc Kinh, nhưng lại làm việc ở khu Trung Quan Thôn nội thành Bắc Kinh được mệnh danh là San-hô-dê Trung Quốc. Mặc dù hai nơi cách nhau khoảng 20 km, nhưng anh Quân không cảm thấy đi lại bất tiện, đây chủ yếu là nhờ vào hệ thống giao thông của thành phố Bắc Kinh ngày một hoàn thiện. Thực ra, theo đà hệ thống giao thông của thành phố Bắc Kinh ngày một hoàn thiện và sự phổ cập xe con gia đình, những người làm việc trong nội thành nhưng lựa chọn nhà ở ngoại ô như anh Quân xuất hiện xu hướng ngày một tăng lên, ngày càng nhiều dân cư Bắc Kinh bắt đầu hướng tầm mắt tới ngoại ô, lựa chọn mua nhà cửa ở đó.

Gần đây, trong một hội chợ triển lãm nhà cửa tổ chức ở Bắc Kinh phóng viên được biết, trong hơn 100 chung cư nhà ở triển lãm có hơn một nửa là nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Những mô hình chung cư khu vực ngoại ô đã thu hút rất nhiều người mua nhà ở. Anh Trương làm việc ở một công ty ngắm trúng một căn hộ khép kín ở ngoại thành. Anh cho biết, bản thân lựa chọn mua nhà ở ngoại ô chủ yếu là suy nghĩ đến giá cả . Anh cho biết :

Một là giá rẻ, còn một điểm nữa là giao thông cũng thuận tiện, không khí trong lành, cơ bản không ảnh hưởng đời sống lắm, có thể thích ứng được, bởi vì giá nhà trong nội thành rất đắt đỏ.

Bỏ ra không nhiều tiền nhưng có được một môi trường cư trú khá, mà giao thông cũng tương đối tiện lợi, nó đã khiến cho nhiều người Bắc Kinh thay đổi quan niệm trước đây là "Thà lấy một chiếc giường trong nội thành chứ không lấy một căn hộ ở ngoại thành."

Khi nhắc đến tình hình thay đổi về quan niệm cư trú của người Bắc Kinh, ông Lưu Đông Vệ, phó tổng kiến trúc sư Trung tâm công trình nhà ở quốc gia Trung Quốc cho rằng, đây có quan hệ rất lớn giữa việc phát triển đô thị của Bắc Kinh và sự thay đổi lựa chọn hướng quan niệm cuộc sống của mọi người . Ông cho biết :

Những năm gần đây, Bắc Kinh xây dựng nhiều vành đai đường xá chạy vòng quanh thành phố, tàu điện chạy trên cầu nổi được xây dựng hướng ra các khu vực ngoại ô, thúc đẩy hết sức mạnh mẽ sự phát triển của các khu vực ngoại thành. Từ định hướng giá trị mà nói, nhiều người muốn sinh hoạt trong môi trường thiên nhiên ngoại ô có nhiều đặc điểm hơn ở trong nội thành.

Điều tra cho thấy, trong số dân dọn nhà ở nội thành, có gần 90 o/o dân cư dọn ra ở ngoại ô. Đứng trước xu hướng này, ông Trần Kiến Quân ủy ban qui hoạch thành phố Bắc Kinh chủ quản về qui hoạch nhà ở của dân cư cho rằng, từ góc độ bảo vệ khu vực thành cổ và giảm bớt cục diện mật độ dân số tập trung ở trung tâm thành phố mà nói, nhà ở của cư dân Bắc Kinh ngoại ô hóa là một việc nên đề xướng, ông còn tỏ ý chính quyền thành phố sẽ tiến thêm một bước tăng cường qui hoạch và đưa ra những biện pháp thực thi đồng bộ hữu quan, phục vụ càng tốt hơn nhân dân thành phố . Ông nói :

Những vấn đề của thành phố lớn như cơ quan chính quyền quá tập trung trong trung tâm thành phố, mật độ dân số quá tập trung, giao thông môi trường kém đi ngày càng nổi bật, áp lực bảo vệ thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa hết sức lớn lao. Do đó, từ nguyên tắc qui hoạch thành phố mà nói, là khuyến khích cư dân từ nội thành dọn ra ngoại thành ở, phía chính quyền thành phố cần làm tốt công tác qui hoạch, nâng cao các tính năng của khu cư trú, khiến các mặt đồng bộ, thực sự làm đến nơi đến chốn các mặt như đường xá giao thông, giáo dục, thiết bị thể thao, xanh hóa, nơi hoạt động giải trí cho mọi người.v.v..., làm cho môi trường cư trú càng tốt hơn.

Cùng lúc nhiều người lũ lượt dọn ra ngoại thành ở, vẫn có một số người Bắc Kinh sinh sống quen trong nội thành. Bà Quan Tố Sảnh là người gốc Bắc Kinh, bà đã sống mấy chục năm trong tòa nhà một tầng ở phố Liễu Âm quận Tây Thành Bắc Kinh, cách quảng trường Thiên An Môn không đầy 10 km, giáp khu phong cảnh Hậu Hải thành phố Bắc Kinh, ở đây không những điều kiện sinh hoạt đầy đủ, môi trường nhân văn đậm đà và quan hệ hàng xóm láng giềng hòa thuận khiến cho bà cảm thấy sống ở đây thật ấm cúng . Bà nói :

Chúng tôi ở trong xóm nhà một tầng trong nội thành, bà Trương, thím Lý, ra vào gặp nhau chào hỏi thân mật, một người có khó khăn là mọi người xúm lại giúp đỡ, nhà này có người ốm đau là hàng xóm đều bận lên đưa đi bệnh viện, quan hệ láng giềng hết sức hòa thuận, chung cư cũng tổ chức nhiều hoạt động, cùng nhau ca hát, nhảy múa điệu Yang-ge, trong lòng thật khoan khoái. Bà con ở trong khu nhà một tầng chúng tôi đều không muốn rời đây, cảm thấy ở nhà một tầng là một kiểu hưởng thụ.

Ngoài những người có tuổi như bà Sảnh ra, còn có một số thanh niên cũng muốn ở trong nội thành. Anh Lưu Bằng năm nay hơn 20 tuổi là một trong những thanh niên này . Anh Lưu Bằng cho biết :

Tôi vẫn thích sinh hoạt trong nội thành, các mặt cơ sở trong nội thành tương đối đầy đủ, ví dụ như bệnh viện lớn nhiều, sau này thành lập gia đình, con cái đi mẫu giáo, học cấp một, trường học trong nội thành giảng dạy chất lượng tương đối cao. Do đó tôi mua nhà trong vành đai số 2, bây giờ trong nội thành vẫn thuận tiện hơn.

Thực ra, theo đà mức sống của người Bắc Kinh được nâng cao, hệ thống giao thông đường xá đô thị hoàn thiện và ngày càng nhiều gia đình có xe con, người Bắc Kinh bất kể là ở trong nội thành hay ngoại thành đều không cảm thấy bất tiện. Sự tiến bộ của xã hội cung cấp cho mọi người sự lựa chọn không gian một cách tự do. Lựa chọn nội thành hay là ngoại thành, thực ra không phải là lựa chọn ở tòa nhà nào, mà là lựa chọn sống trong phương thức sinh hoạt nào, người Bắc Kinh hiện nay có thể căn cứ theo ý muốn của mình mà lựa chọn phương thức sinh hoạt phù hợp với bản thân.