Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-08 16:52:33    
Đơn xin đăng ký bản quyền ở Trung Quốc 20 năm vượt quá 2 triệu

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Luật bản quyền của Trung Quốc chính thức thực thi từ ngày 1-4-1985. Sau 3 ngày 3 đêm ăn trực nằm chờ trước cửa phòng thụ lý của Cục bản quyền Trung Quốc, ông Hồ Quốc Hoa, nguyên kỹ sư Viện 207 Bộ Công nghiệp hàng không đã nhận được số tích kê số đầu tiên, trở thành "người thứ nhất" xin đăng ký bản quyền ở Trung Quốc.
Trải qua 20 năm, việc xin đăng ký bản quyền ở Trung Quốc đã có sự biến đổi to lớn. Tính đến nay tổng số đơn xin đăng ký bản quyền trong cả nước đã lên tới 2 triệu 150 nghìn.
Ngày 12-3-1984, Kỳ họp thứ tư của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 6 đã thông qua "Luật bản quyền Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa", trở thành tiêu chí quan trọng và sự mở đầu của chế độ bản quyền. Ngay hôm đầu bộ luật này có hiệu lực, Cục bản quyền Trung Quốc đã thụ lý 3455 đơn xin đăng ký bản quyền.
Ngày 1-4-1985, phân cục Thượng Hải cùng các phòng đại diện Cục bản quyền Trung Quốc tại Thẩm Dương, Tế Nam, Trường Sa đã cùng lúc tiếp nhận đơn xin đăng ký bản quyền. Sau đó lại mở thêm các phòng đại diện tại Nam Kinh, Thành Đô, Vũ Hán, Tây An và Quảng Châu.
Ngày 10-9-1985, Cục bản quyền Trung Quốc ra thông cáo đầu tiên và thuyết minh về số đăng ký bản quyền đợt đầu. Từ đó trong văn hiến bản quyền thế giới đã tăng thêm trang Trung Quốc.
Tính đến ngày 11-1-2000, Trung Quốc đã thụ lý một triệu đơn xin đăng ký bản quyền trong nước và nước ngoài. Trong 15 năm qua, đơn xin đăng ký bản quyền bình quân mỗi năm tăng 17,3 o/o, trong đó, mức tăng bình quân của trong nước là 19,2 o/o, cao hơn 5 o/o so với đơn xin của nước ngoài.
Số lượng đăng ký bản quyền phát minh nhiều hay ít sẽ nói lên chất lượng của bản quyền. Trong hơn 4 năm qua, đơn xin đăng ký bản quyền phát minh của Trung Quốc tăng với tốc độ bình quân mỗi năm 38,1 o/o, cả thảy đạt tới 152 nghìn đơn, cao hơn đơn xin của nước ngoài cả về số lượng và tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh đó số lượng xin đăng ký bản quyền của các doanh nghiệp-chủ thể của nền kinh tế thị trường và cơ quan nghiên cứu khai thác cũng không ngừng tăng lên.
Từ đơn xin đăng ký bản quyền đầu tiên tới đơn xin thứ một triệu phải mất 15 năm trời, nhưng đơn xin thứ một triệu thứ hai chỉ mất có hơn 4 năm, sự thật về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và chất lượng được nâng cao rõ rết của các đơn xin đăng ký bản quyền Trung Quốc đã nói lên chế độ bản quyền của Trung Quốc đóng vai trò ngày càng nổi bật trong việc khích lệ toàn xã hội phát minh sáng tạo, thúc đẩy sáng tạo công nghệ, ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của toàn xã hội không ngừng được nâng cao, năng lực vận dụng quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp cũng không ngừng được nâng cao.