Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-08 16:42:46    
Từ chiếm không đầy 1o/o đến nước lớn thương mại thứ 4 thế giới: Kinh tế Trung Quốc hội nhập thế giới

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: những năm gần đây ngôi thứ của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu mỗi năm vươn lên thêm một ngôi. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2003 của Trung Quốc đạt tới 851,2 tỷ USD, trở thành nước lớn thương mại thứ 4 trên thế giới. Dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay vượt quá 1000 tỷ USD. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai đã cho biết những con số trên đây tại cuộc họp cấp cao của Hiệp hội công thương thế giới diễn ra gần đây.

Trong hơn 50 năm từ 1950 đến 2003, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng gấp 746 lần.

Sộ liệu cho thấy, năm 1950 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngoại thương của Trung Quốc chỉ có 1,14 tỷ USD, chiếm không đầy 1 o/o tổng kim ngạch thương mại toàn cầu trong năm đó. Năm 1988, tổng kim ng̣ạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD, 9 năm sau vượt quá 300 tỷ USD, vươn lên xếp ngôi thứ 10 trên thế giới. Bước vào thế kỷ 21, qui mô ngoại thương của Trung Quốc đã tăng lên với tốc độ hàng trăm tỷ USD năm. Các nhà phân tích dự kiến, năm nay ngôi thứ ngoại thương trên thế giới của Trung Quốc có hy vọng vượt Nhật Bản, xếp thứ 3 thế giới, và năm 2005 có hy vọng vượt Đức, trở thành nước mạnh thương mại chỉ sau Mỹ.

Cùng với nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong hơn 20 năm qua, các sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng trong xuất khẩu ngoại thương của Trung Quốc không ngừng tăng lên, năm 2003 hàng công nghiệp xuất nhập khẩu lần lượt chiếm 80 o/o và 92 o/o giá trị xuất nhập khẩu. Trong đó sản phẩm cơ điện là mặt hàng chủ lực, các sản phẩm công nghệ cao là mặt hàng mũi nhọn. Việc này nói lên cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc dần dần trở nên hợp lý.

Trong khi trở thành nước lớn thương mại, nền kinh tế Trung Quốc cũng ngày càng gắn bó với thế giới. Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã là nước nhập khẩu quan trọng của thế giới, 25 năm qua nhập khẩu của Trung Quốc bình quân tăng với tốc độ trên 15 o/o, cao hơn mức tăng bình quân 10 o/o của thế giới.

Ông Rô-dơ, trưởng kinh tế của Tập đoàn Mô-gân Xtan-lây trong một bản báo cáo viết, năm 2003 nhập khẩu của Trung Quốc đã thu hút 22 o/o mức tăng trong xuất khẩu của Mỹ, 28 o/o của Đức và 32 o/o của Nhật Bản. Đối với các nước Đông nam Á, xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2003 đã đóng góp cho mức tăng trưởng kinh tế của các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a... từ 3—7 o/o.

Vai trò thúc đẩy của ngoại thương Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới đã khiến cho tổng thư ký Hội nghị thương mại và phát triển của Liên hợp quốc phải thốt lên rằng: Trung Quốc đang nổi lên trở thành một đầu tàu quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bản đồ kinh tế thế giới mới.