Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-07 13:28:56    
Trung Quốc đóng vai trò ngày càng quan trọng trên vũ đài quốc tế

cri

Nghe Oline

Ngày 6, khi đợt nghỉ dài ngày nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc vẫn chưa kết thúc thì thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã lên đường đi thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5. Những năm gần đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong có thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thường xuyên có mặt trong các hội nghị của Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế, tỏ rõ với nhân dân các nước trên thế giới về nguyện vọng độc lập tự chủ, yêu chuộng hoà bình của nhân dân Trung Quốc cũng như chủ trường bênh vực chính nghĩa và công lý, phản đối bá quyền trong các công việc Quốc tế của Trung Quốc.

Tư khi thành lập năm 1949 đến nay, trong hơn nửa thế kỷ giao lưu quốc tế, Trung Quốc trước sau như một thi hành chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 165 Quốc gia, có thể nói là bạn bè khắp thiên hạ.

Là nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc tích cực tham gia giải quyết chính trị các điểm nóng quốc tế và khu vực, trở thành lực lượng trung kiên trong việc giữ gìn hoà bình của thế giới và ổn định của khu vực. Cùng với sức mạnh tổng hợp nhà nước không ngường được tăng cường, Trung Quốc đã tham gia vào các công việc của Liên hợp quốc một cách tích cực và đi vào chiều sâu, khiến cho sự ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc ngày càng lớn, tiếng nói của Trung Quốc tại Liên hợp quốc ngày càng vang vọng, không những đại diện cho 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc mà cũng đại diện cho khu vực châu Á và đông đảo các nước đang phát triển. Trong vấn đề cải cách của Liên hợp quốc được mọi người quan tâm, Trung Quốc rứt khoát nêu rõ cải cách cần phải nghiêng về các nước đang phát triển, coi vấn đề phát triển là trọng điểm của cải cách.

Trung Quốc luôn luôn kế thừa sự tinh túy của tư tưởng "dĩ hoà vi quí" trong lịch sử, đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết chính trị các điểm nóng quốc tế và khu vực. Trung Quốc luôn luôn kiên trì bảo vệ vai trò và thẩm quyền của Liên hợp quốc, thi hành chính sách công bằng và cân đối, kêu gọi các bên liên quan giải quyết hoà bình tranh chấp qua đối thoại trong một loạt các vấn đề khu vực như Trung đông, vùng Vịnh, Cô-xô-vô, I-rắc, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, v.v.

Trong tiến trình hoà bình và tái thiết I-rắc, Trung Quốc ủng hộ công tác của chính phủ lâm thời I-rắc, viện trợ nhân đạo cho I-rắc, và mở lại Đại sứ quán tại I-rắc. Để khởi động lại tiến trình hoà bình Trung đông rơi vào bế tắc, Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc, đặc phái viên Trung Quốc nhiều lần tới thăm các nước liên quan như I-xra-en, Li-băng, các thành viên Liên đoàn các nước A-rập, v.v, kêu gọi Pa-le-xtin và I-xra-en sớm nối lại đối thoại, khởi động lại "lộ trình" hoà bình Trung đông.

1  2