Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-29 16:45:14    
Thành phố Thượng Hải muốn gây dựng lại đô thị thương hiệu nổi tiếng

cri
Theo tin Tân Hoa xã, "Thương hiệu nổi tiếng Thượng Hải" bặt tin một thời muốn tìm lại danh tiếng năm xưa. Gần đây, 24 doanh nghiệp đầu đàn và 10 hiệp hội ngành nghề đề xướng với các doanh nghiệp trong cả thành phố Thượng Hải, gây dựng một loạt thương hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc thậm chí trên thế giới, gây dựng lại hình tượng "Đô thị thương hiệu nổi tiếng" Thượng Hải.

24 doanh nghiệp đầu đàn bao gồm mới xếp hạng trong 500 doanh nghiệp đầu đàn thế giới như Công ty gang thép Bảo Sơn Thượng Hải, Công ty công nghiệp xe hơi Thượng hải, Công ty đồ điện gia đình Thượng Hải, Công ty phát thanh điện ảnh truyền hình thượng Hải, Ngân hàng phát triển Phố Đông Thượng Hải, Quán Sinh Viên, Hằng Nguyên Tường.v.v... Thống kê cho thấy, Những đơn vị đưa ra đề xướng này chiếm gần 70 o/o tổng sản lượng công nghiệp của thành phố Thượng Hải.

"Hàng Thượng Hải" và "Nhãn hiệu Thượng Hải" từng có lịch sử huy hoàng. Cuối thập niên 30 thế kỷ 20, một loạt mặt hàng công nghiệp nhẹ,hàng dệt của Thượng Hải sản xuất như nhãn hiệu Mai Lâm, Chính Quảng Hòa, Quán Sinh Viên, ba khẩu súng.v.v... chiếm 4/5 tổng số đăng ký nhãn hiệu toàn quốc. Thập niên 50 – 60 thế kỷ 20, hàng loạt mặt hàng tiêu dùng như nhãn hiệu Phượng Hoàng, Hải Âu, Anh Hùng, Vĩnh Sinh.v.v... rất có tiếng tăm ở Trung Quốc. Sau đó, Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp dân doanh và vốn nước ngoài của các thành phố tỉnh xung quanh, nhãn hiệu nổi tiếng Thượng Hải từng một thời kỳ co hẹp lại, nhiều nhãn hiệu bị chuyển tay, mất mát trong quá trình tài sản xí nghiệp quốc doanh tổ hợp lại.

Những năm gần đây, nhiều xí nghiệp Thượng Hải dẫn đầu tiến vào thị trường quốc tế bắt đầu nhận thức lại tính quan trọng của gây dựng nhãn hiệu. Ông Quản Đồng Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị công ty hữu hạn cổ phần Chấn Hoa máy móc bốc dỡ Công-ten-nơ Thượng Hải nói, khi doanh nghiệp mở rộng triển khai ra thị trường hải ngoại, chúng tôi ngày càng cảm thụ mạnh mẽ được, nhãn hiệu hàng hóa là "Cột sống" của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp càng nếm mùi mật ngọt khi thực thi chiến lược thương hiệu : Máy móc bốc dỡ Công-ten-nơ của Công ty hữu hạn cổ phần Chấn Hoa Cảng Cơ Thượng Hải chiếm 50 o/o thị phần máy móc bốc dỡ Công-ten-nơ trên thế giới, máy Xu-bap điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Hai-li xếp thứ 3 trên thế giới, bóng bàn nhãn hiệu Song-hỷ đỏ được xử dụng 80 o/o các cuộc thi đấu bóng bàn chủ yếu trên thế giới.

Theo phóng viên được biết, do kết cấu công nghiệp nâng cấp, những mặt hàng truyền thống thể loại hàng tiêu dùng có nhãn hiệu nổi tiếng của Thượng Hải trước đây không còn ưu thế cạnh tranh nữa. Do đó, "Nhãn hiệu nổi tiếng Thượng Hải" tương lai đi theo hướng ngành công nghiệp trụ cột như kỹ thuật cao mới, công nghiệp nặng hóa, công nghiệp thiết bị v.v... và ngành phục vụ hiện đại.

Theo qui hoạch, Thượng Hải sẽ dùng 3 đến 5 năm, bồi dưỡng hình thành 50 nhãn hiệu nổi tiếng, thể hiện sức cạnh tranh và hình tượng của thành phố. Đến năm 2010, những thương hiệu nổi tiếng của Thượng Hải sẽ đạt tới 600 nhãn hiệu, sáng lập một loạt thương hiệu mới có sức cạnh tranh mạnh và có tiếng tăm trên thị trường quốc tế, đồng thời thành phố Thượng Hải sẽ trở thành nơi hội tụ của hàng hóa có nhãn hiệu nổi tiếng của Trung Quốc và nước ngoài./.