Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-29 18:56:03    
Bộ sách gây lên sự quan tâm ở trong và ngoài nước

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Nhầ xuất bản Văn học Nhân dân Trung Quốc gần đây đã xuất bản 4 bộ truyện ký nhân vật cuối đời Nhà Thanh của tác giả Giả Anh Hoa, nhà văn truyện ký nổi tiếng của Trung Quốc theo hình thức "Xê-ri Hoàng đế cuối cùng" gồm 4 bộ: "Nửa cuối đời của hoàng đế cuối cùng", "Phổ Kiệt-em trai Hoàng đế cuối cùng", "Tôn Diệu Đình-Thái giám cuối cùng" và "Những ghi chép vềLập Tư hoàng đế cuối cùng".

Bốn bộ sách "Xê-ri về hoàng đế cuối cùng" do Nhà xuất bản hàng đầu ở Trung Quốc xuất bản trong khi đang diễn ra Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 11 đã gây lên sự quan tâm rộng rãi ở trong và ngoài nước.

Được biết, với những tư liệu lịch sử độc nhất vô nhị và ngòi bút sắc bén, Bộ truyện ký nhân vật cuối đời Nhà Thanh của tác giả Giả Anh Hoa đã được mọi người hết lời ca ngợi. Bộ sách "Nửa cuối đời của hoàng đế cuối cuông" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Giả Anh Hoa, đã phản ánh một cách chân thực về sự chuyển biến lịch sử của Phổ Nghi từ một hoàng đế đến một công dân bình thường. Phổ Kiệt-em trai của Phổ Nghi đã viết lời tựa cho bộ sách này.

Tuy ở độ tuổi trung niên nhưng nhà văn Giả Anh Hoa lại có sự từng trải rất phong phú. Ngoài bộ sách "Nửa cuối đời của hoàng đế cuối cùng" ra, những nhân vật chính trong ba bộ sách còn lại đều là người bạn lâu năm của Giả Anh Hoa. Ông còn từng quay khá nhiều phim tư liệu về Phổ Kiệt, Tôn Diệu Đình...

Trong bộ sách "Tôn Diệu Đình-thái giám cuối cùng" tác giả đã viết thêm đoạn về cuộc sống cuối đời của Tôn Diệu Đình. Trong lời tựa lúc sinh thời của Phổ Kiệt viết: Nạn đắc thanh cung hội bí văn, Bạt khai đương nhật cửu trùng vân". Thái giám Tôn Diệu Đình đã gần 90 tuổi lúc sinh thời viết lời tựa rằng: duy chỉ có bộ sách này là tường tận, không hề có chút tùy tiện hoặc miễn cưỡng.

Bộ sách này đã được dịch ra 15 ngôn ngữ phát hành ở hải ngoại. Nhân vật chính trong bộ sách "Những ghi chép về lập tự hoàng đế cuối cùng" từng ủng hộ Phổ Nghi, sau giải phóng đi cải tạo lao động và trở thành một công dân bình thường. Bộ sách mà tác giả viết với ngôi nhân xưng thứ nhất này đã được bình chọn là sách bán chạy nhất tại liên hoan sách Bắc Kinh lần thứ 2. Ông Giả Anh Hoa nói, bốn bộ sách "Xê-ri hoàng đế cuối cùng" đã phản ánh sự bể dâu trăm năm và nói lên sự biến đổi lịch sử trong thời kỳ này tự một khía cạnh đặc thù nào đó.