Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-28 16:07:34    
Những dấu hiệu bệnh tật ở trẻ sơ sinh

cri
Chăm sóc trẻ sơ sinh là một việc hết sức khó khăn, nhiều bà mẹ tỏ ra rất lúng túng , họ không biết rằng con mình lúc nào thì cần phải đưa đến bệnh viện, lúc nào thì có thể tự giải quyết ? Ở giai đoạn này trẻ rất yếu ớt, mỏng manh, và nhất là chưa biết diễn đạt bằng lời nói, chỉ cần một sơ xuất nhỏ của người lớn là cũng có thể mang lại những hậu quả khó lường.

Thứ nhất là nhịp thở không bình thường. Trẻ ngủ mệt thở không bìng thường, khi trẻ thở nhanh, đó có thể là dấu hiệu sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể bé bị "trục trặc", còn hơi thở ngắn và nhanh có thể là bị viêm đường hô hấp, . Cần chú ý xem bụng bé có nhô lên theo nhịp thở hay không ? Nếu có phải lập tức hỏi ý kiến bác sĩ về sức khỏe của bé.

Thứ hai là sốt cao hoặc lạnh toát. Nếu bé không mặc nhiều quần áo, không ủ chăn ấm mà nhiệt độ cơ thể của bé lại cao, thì có nghĩa là bé đang có vấn đề. Còn bỗng nhiên cơ thể bé lạnh hơn bình thường trong thời gian dài, thì có thể là bộ phận nào đó trong cơ thể bé bị nhiễm trùng, hãy cẩn thận.

Thứ ba là ngủ li bì. Nhiều bà mẹ thấy bé ngủ li bì, không để ý đến, , khi bé phát bệnh thì đã muộn ... Bé ngủ li bì, nhịp thở gấp và yếu, khi bế bé lên, người bé mền oặt ra, tay chân thõng xuống... có thể lúc này bé đang bị thiếu ô xy, hoặc lương đường trong máu hạ thấp, có thể bé đã bị nhiễm trùng, hãy quan sát, nếu bé cứ ngủ mãi như vậy, nên đưa bé đi khám bệnh.

Thứ tư là chẩy máu cam. Nếu thỉnh thoảng bé bị chẩy máu cam thì không có gì lo ngại. Thế nhưng bé thường xuyên chảy máu cam, đang ngồi hoặc nằm máu cam cũng tự nhiên chảy xuống thì bạn phải đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này có lẽ bé đang gặp trục trặc về tủy sống hoặc máu.

Thứ năm là trướng bụng. Bỗng nhiên bụng bé bị trướng lên, có thể kèm thêm những cơn đau dữ dội ... Nếu kèm theo dấu hiệu bé tỏ ra yếu ớt, bị nôn, thì có thể bé bị tắc ruột phải đưa bé đi cấp cứu. Khi bụng bé phồng lên, cũng có thể bé bị viêm ruột hoặc cũng có thể là những bệnh nghiêm trọng khác về đường hô hấp.

Thứ 6 là ỉa chảy hoặc táo bón. Số lần đi ngoài mỗi ngày, phân đặc hay lỏng rất có liên quan đến sức khỏe của bé. Nếu bé đi ngoài liên tục, lõng bõng nước, hoặc phân vón thành cục, thì đó là những dấu hiệu bệnh lý, cần phải cẩn thận.