Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-28 16:07:34    
Một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và sinh nở

cri
Ước muốn có con là một nhu cầu và nguyện vọng hết sức tự nhiên của mỗi một cặp vợ chồng. Các cặp vợ chồng mong muốn có con, song phần lớn vẫn là một vấn đề đặt ra cho toàn ngành y, bởi vì thực ra sự hỗ trợ của thuốc, cũng chỉ đem lại kết quả có hạn. Trong khi cả hai đều có thể có con, nhưng việc mang thai của người vợ lại rất hãn hữu, hoặc không đậu. Tình trạng cứ xẩy ra liên tiếp như vậy, đã dẫn đến sự thất vọng, bất lực và lỗi sợ hãi ở người phụ nữ. Từ đó bắt đầu xuất hiện trong họ những cảm giác có lỗi và đau buồn khôn xiết với sự dằn vặt không thể sinh nổi một đứa con. Chính vì thế lại càng ảnh hưởng thêm đến sự mang thai của phụ nữ nói chung. Điều này rõ ràng đòi hỏi cần có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa và tâm lý.

Ở Phương Tây, thường thì bác sĩ chữa trị cho các cặp vợ chồng không có con, không chỉ đơn thuần là một người chỉ biết khám chữa, mà còn đảm nhiệm là một nhà tâm lý . Bác sĩ phải chú ý đến việc dùng thuốc và tư vấn cho họ cách thức trong tình trạng nhạy cảm của cuộc sống vợ chồng. Sự hướng dẫn tốt về cách quan hệ phù hợp và phòng ngừa những hiện tượng xấu gây hại cho việc mang thai, sẽ giúp cho việc đậu thai nhiều hơn đối với những cặp vợ chồng muốn sinh con. Đa số các bác sĩ khoa sản đều kết hợp chặt chẽ với các nhà tâm lý học, bởi lẽ không thể phủ nhận rằng, khi tâm lý của một trong hai người bị ảnh hưởng, thì tình trạng vô hiệu xẩy ra đều là tất yếu.

Hiện nay, bên cạnh các cuộc thảo luận về "sức khỏe và sinh nở", người ta rất lưu ý đến một vấn đề liên quan, đó là áp lực phải chịu đựng của các bà mẹ muốn có con nhưng không thành hiện thực. Khao khát có một đứa con để gắn kết tình cảm vợ chồng là nguyện vọng của bất kỳ người phụ nữ nào. Song việc có con muộn , sẩy thai liên tục , hay việc khó có con đã phần nào đó tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của họ. Chính nỗi sợ mang thai không thành, sẽ gây tác động xấu cho việc có thai lần sau và thậm chí còn ngăn cản tạm thời việc mang thai. Có những cặp vợ chồng đã gặp phải trường hợp như vậy.Một số phụ nữ không thể có thai do tắc ống dẫn trứng. Chịu khó tập những bài luyện tập và áp dụng những phương pháp chữa trị phù hợp, cộng với việc nghỉ ngơi hợp lý, sẽ mang lại chuyển biến tích cực. Những người hoạt động mạnh và làm việc căng thẳng, nên có những kỳ nghỉ nhiều ngày để dưỡng tâm, dưỡng sức. Bằng không sẽ gây tác hại về lâu dài. Bởi vì cơ thể con người là chiếc đồng hồ sinh học, nó sẽ rung tiếng chuông cảnh báo về tình trạng sức khỏe mất cân bằng và cho biết cơ hội chữa trị cho những người khó thụ thai cũng ít hiệu quả hơn.

Quá trình điều trị để có con, thực ra là một quá trình điều trị hoóc môn bình trường hay còn gọi là trợ giúp việc thụ tinh. Tuy nhiên biện pháp này phải mất nhiều tháng, mà lại ít có dấu hiệu, vì sự căng thẳng của các cặp vợ chồng. Biện pháp thụ tinh nhân tạo phụ nữ có thể biết hoàn toàn chính xác mỗi lần khi có một phôi vào tử cung. Họ được thực sự quan sát cơ thể của mình và có thể yêu cầu được kiểm tra bằng hoóc môn nếu họ muốn. Nếu tiến trình không được trôi chảy thì thời gian chờ đợi chỉ gây áp lực thất vọng, sự mệt mỏi và cảm giác không đươc̣ thoải mái. Đó chính là nhược điểm của biện pháp này. Có lẽ điều trị bằng thuốc vẫn là cách tốt để tránh tác động đến tinh thần hơn hai cách trên , vì một lẽ nhiều phụ nữ còn ngại khi phải nói với người thân quen và bạn bè về sự trục trặc đường con cái. Nhiều cặp vợ chồng lại do quá lo lắng mong sớm được toại nguyện nên đã nghe những cách điều trị thiếu khoa học.

Tóm lại, để tránh xẩy ra các sự cố xẩy thai của các bà mẹ có khả năng sinh con thì nên chú ý đến các yếu tố tinh thần, ăn uống, tập luyện dưỡng thai cho tốt. Thời kỳ này không nên gây những điều bất lợi cho sức khỏe, vì đứa con yêu quý của bạn rất dễ nhạy cảm với những gì mà mẹ bé đang phải chịu. Dưới đây là những lời khuyên bổ ích của bác sĩ chuyên khoa dành cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai, nhằm giúp ích cho việc dưỡng thai với kết quả tốt nhất.

Trước hết bạn phải dành cho con sự chú ý và nhữnh tình cảm ngọt ngào, âu yếm nhất, vì tuy bé chưa ra đời, nhưng đứa con trong bụng bạn có thể cảm nhận được những tín hiệu tình thương yêu mà bạn dành cho bé.

Bạn nên tránh tất cả những gì ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của trẻ như: rượu, bia, thuốc lá và các chất độc hại khác.

Thỉnh thoảng bạn nên xoa bụng nói chuyện với bé thật dịu dàng và thoải mái, hãy kể với bé là bạn vui mừng như thế nào khi bé sớm chào đời.

Có thể hát hoặc chơi những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, vì như thế bạn sẽ cảm nhận được đứa trẻ sẽ phản ứng như thế nào. Những âm điệu mạnh mẽ của nhạc nhẩy Disco là không có lợi, sẽ làm trẻ sợ hãi bởi những tạp âm đột ngột. Cũng nên bảo vệ con bạn bằng cách tránh xa những nơi có tiếng nhạc quá to, tiếng kêu thét và tiếng ồn.

Đi dạo ở những nơi yên tĩnh, có không khí trong lành để tinh thần được thư giãn.