|
Bóng rổ

Môn bóng rổ bắt nguồn từ Mỹ. Lúc đầu chơi trong nhà vào mùa đông và mùa mưa, Ngày 21 tháng 12 năm 1891, một giáo viên dạy thể thao tên là Nai-smít ở một trường huấn luyện ở bang Ma-sa-chu-sét Mỹ đã tổ chức học sinh chơi trong nhà thể thao. Ông lấy rổ tre cố định trên bức tường cách mặt đất 3,05 mét, sau đó tổ chức cả lớp 18 người chia làm 2 đội. Lúc chơi mỗi đội ném bóng vào rổ đối phương, bên nào ném nhiều bóng vào rổ hơn thì bên đó thắng. Vì khí tài của trò chơi chủ yếu là bóng và rổ, nên gọi là bóng rổ.


Ngày 25 tháng 1 năm 1892, thầy giáo Nai-smít đã giới thiệu trò chơi bóng rổ trên một tập báo cáo nghiên cứu của nhà trường tập luyện, cùng năm đã định ra luật thi đấu 13 điều. Ngày 11 tháng 3 năm 1893 trường này đã tổ chức cuộc thi giữa đội thầy giáo và đội học sinh, đây là trận thi đấu bóng rổ sớm nhất có ghi chép trên thế giới. Cùng năm đã hình thành bảng rổ, vành rổ và lưới rổ, số người ra sân của mỗi đội từ lúc đầu 10 người dần dần giảm xuống 9 người, 7 người, năm 1920 quy định là 5 người.

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, môn bóng rổ truyền sang Châu Âu. Năm 1950 tổ chức giải vô địch bóng rổ thế giới lần thứ nhất, năm 1953 bắt đầu tổ chức giải vô địch bóng rổ nữ thế giới. Sân bóng rổ dài 28 mét, rộng 15 mét, ở giữa có vạch ngang chia đôi sân. Giữa sân có một vòng tròn bán kính 1,8 mét, dùng để mở bóng. Bảng rổ phải làm bằng vật liệu trong suốt, rộng 1,80 mét, cao 1,05 mét, đáy bảng cách mặt đất 2,90 mét. Trọng lượng của bóng rổ là 600 đến 650 gam. Liên đoàn mỗi nước hoặc khu vực cũng có thể dùng bảng rổ rộng 1,80 mét, cao 1,20 mét, vạch đáy bảng cách mặt đất 2,75 mét. Khi thi đấu chi làm hai đội, mỗi đội 5 người. Ném bóng vào rổ đối phương được hai điểm, ném bóng xa vào rổ đối phương từ ngoài vòng khu 3 điểm thì được 3 điểm, phạt bóng mỗi lần ném vào rổ được 1 điểm. Cả trận đấu là 40 phút, chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, giữa mỗi hiệp nghỉ 10 đến 15 phút. Nhưng hiện nay thi đấu theo luật bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, chia cả trận đấu làm 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút. Đội nào ghi được nhiều điểm thì đội đó giành thắng lợi. Bóng rổ nam và nữ lần lượt được đưa vào thi đấu chính thức ở thế vận hội vào năm 1936 và năm 1976 . 1 2
|