Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-24 14:03:27    
Để những cổ vật trong Viện bảo tàng có sức sống mới

cri
Theo Tân hoa xã: ông Thạch Thủ Khiêm, giám đốc Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc Trung Quốc bày tỏ mong Việc bảo tàng Cố Cung bắt đầu một sức sống mới sau 80 năm thành lập, tiếp diễn sự huy hoàng của 80 năm qua bằng sức sống mới.

Ngày 10-10 sang năm là kỷ niệm Ngày thành lập Viện bảo tàng Cố Cung tròn 80 năm. Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc Trung Quốc lưu trữ tuyệt đại đa số các cổ vật của Viện bào tàng Cố Cung hiện đang trù bị tổ chức hoạt động chài mừng long trọng. Ông Thạch Thủ Khiêm gần đây đã trả lời phóng viên Tân hoa xã tại Đài Bắc, giới thiệu về chương trình chào mừng và hướng phát triển của viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc.

Ông nói, hoạt động chào mừng lần thứ 80 Ngày thành lập Viện bảo tàng Cố Cung của Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc được chia làm hai phần là học thuật và xuất bản. Về học thuật bao gồm 3 cuộc triển lãm và một cuộc hội thảo khoa học tầm cỡ. Ba cuộc triển lãm được bắt đầu từ những cổ vật tinh túy nhất thời Bắc Tống, ngoài ra còn tổ chức một cuộc hội thảo khoa học trong 5 ngày, mời các chuyên gia học giả văn hoá, lịch sử... trên thế giới tham dự. Về mặt xuất bản, sẽ tuyển chọn 80 bức thư pháp, cổ vật đặc sắc quay bằng kỹ thuật số để in ấn phát hành đĩa com-pắc; Ngoài ra còn ra mắt ba bộ phim truyện và phim tư liệu là "sự sống mới của những báu vật lịch sử", "Sự hồi ký của các thợ thuyền thời hưng thịnh" và "đi qua Cố Cung" để giới thiệu về Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc với một hình thức mới.

Ông Thạch Thủ Khiêm nói, sự giao lưu giữa Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc và Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh đã được hai bên khẳng định đầy đủ, sự giao lưu và đi lại trên các cấp độ từ giám đốc đến cán bộ nghiên cứu giữa hai Viện trong những năm gần đây rất dồn dập. Gần đây ông còn trao đổi ý kiến với giám đốc Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, mong thảo luận về việc triển khai sự hợp tác trong các mặt nghiên cứu khoa học và triển lãm.

Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc được xây dựng vào năm 1965, bề ngoài mang đậm đà phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Hiện nay, trong Viện bảo tàng có lưu trữ hơn 650 nghìn cổ vật, chủ yếu là những cổ vật đời nhà Thanh do Chính quyền Tưởng Giới Thạch chuyển từ đại lục tới Đài Loan năm 1949.

Ông Thạch Thủ Khiêm nói, trong điểm quan tâm của ông là làm thế nào để cho những cổ vật lưu trữ có được sức sống mới. Ông cho rằng Viện bảo tàng muốn phát huy vai trò phổ cập giáo dục về văn hóa và cổ vật thì cần phải lấy người xem làm chủ đạo, tìm hiểu người xem muốn những gì, có hứng thủ với những sự việc gì, sau đó mới hội nhập những nội dung muốn phổ biến vào trong đó. Những người xem ở độ tuổi mười mấy đôi mươi hiện nay sẽ là cộng đồng khán giả chủ yếu trong sau này, nhưng họ lại là những người trưởng thành trong môi trường máy tính-khoa học công nghệ và văn hóa truyền thông hoàn toàn khác. Bởi vậy, các cuộc triển lãm không thể chỉ dừng lại ở hình thức truyền thống, mà phải xem xét làm thế nào để gần gũi khán giả, thúc đẩy sự qua lại với khán giả bằng phương thức gần gũi với họ nhất.

Ông Thạch Thủ Khiêm nói, Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc có nền tảng rất tốt, đó là những cổ vật lưu trữ tinh hoa nhất trong nền văn hoá nghệ thuật Trung Quốc, trong tương lai cần phải lấy đây làm bối cảnh để đóng vai trò tích cực trong sự tái sáng tạo nền văn hóa thế giới.