Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-24 10:27:56    
Thư viện quốc gia Trung Quốc không ngừng phát triển

cri

Nghe Online

Cách đây không lâu , Thư viện quốc gia Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 95 ngày thành lập thư viện . Tổng thư ký liên đoàn thư viện quốc tế đã đến dự và phát biểu trong lễ kỷ niệm , hết sức ca ngợi sự phát triển vượt bậc của Thư viện quốc gia Trung Quốc trong mấy năm gần đây .

Tiền thân của thư viện quốc gia Trung quốc là Thư viện Kinh Sư được xây dựng vào năm 1909 , sau đó được đổi tên mấy lần . Năm 1998 được đổi tên thành Thư viện quốc gia Trung Quốc . Giám đốc đương nhiệm ông Nhiệm Kế Dũ , năm nay 87 tuổi , là nhà triết học đương đại nổi tiếng của Trung Quốc .

Chức năng chủ yếu của Thư viện quốc gia ban đầu là Viện lưu trữ sách của hoàng gia , chứ không phải thư viện phục vụ công chúng như hiện nay . Nhưng theo sự phát triển và biến đổi của xã hội , nó dần dần trở thành thư viện công cộng lớn nhất và kho tàng sách quốc gia của Trung Quốc . Giám đốc thư viện Nhiệm Kế Dũ cho biết :

" 95 năm về trước , tức cuối những năm nhà Thanh , Thư viện Kinh Sư được thành lập , mở ra trang sử đầu tiên của sự nghiệp thư viện cận đại Trung Quốc . Trong gần một thế kỷ qua , thư viện phát triển tới quy mô như hiện nay , thu được những thành tựu to lớn như vậy là kết quả phấn đấu của mấy đời người làm việc cho thư viện ."

Sách lưu trữ ở thư viện sớm nhất là sách của hoàng gia hơn 700 năm trước , tư liệu lưu trữ sớm nhất là giáp cốt nhà Thương có 3 nghìn năm lịch sử . Cho đến cuối những năm 2003 , các loại văn hiến được lưu trữ ở thư viện đạt 24,11 triệu cuốn , đứng thứ 5 trong các thư viện quốc gia trên thế giới . Trong đó các loại sách cổ gần 3 triệu cuốn , đều có hơn 100 năm lịch sử.

Ngoài ra , Thư viện còn lưu trữ tư liệu về 115 thứ tiếng nước ngoài , chiếm một nửa tổng lượng lưu trữ của thư viện . Trong mấy năm gần đây , thư viện còn thu tập nhiều ấn phẩm điện tử , đạt được nhiều thành quả nhất định về số hóa tư liệu lưu trữ trong thư viện . Hiện nay đã lưu trữ ảnh cho 78 triệu trang tư liệu , hàng năm gần 200 triệu lượt truy cập mạng của thư viện .

Tổng thư ký liên đoàn thư viện quốc tế ông Ra-ma-cha-ran đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 95 ngày thành lập thư viện quốc gia Trung Quốc , ông hết sức ca ngợi thành tựu phát triển của thư viện . Ông nói :

" Thư viện quốc gia Trung Quốc không những là thư viện chủ yếu nhất ở Trung Quốc , mà còn là một trong những thư viện lớn nhất và tốt nhất trên thế giới . Thư viện lưu trữ phong phú , có tiếng vang to lớn . Tôi xin thay mặt Liên đoàn thư viện quốc tế cảm ơn sự đóng góp to lớn của thư viện quốc gia Trung Quốc trong việc bảo vệ nền văn hóa Trung Hoa . "

Ông Ra-ma-cha-ran nói , trình độ phục vụ thông tin hóa của thư viện ở trình độ tiên tiến quốc tế , đã thiết lập quan hệ trao đổi sách báo với 544 thư viện rải rác trên khắp thế giới . Thư viện quốc gia Trung Quốc còn thường xuyên triển khai nhiều hoạt động phục vụ độc giả .

Hiện nay , công trình xây dựng mở rộng thư viện đợt hai và công trình thư viện kỹ thuật số Trung Quốc sắp khởi công xây dựng , đây là công trình văn hóa quan trọng của chính phủ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ . Sau khi khánh thành sẽ mở rộng nhiều lượng lưu trữ của kho lưu trữ sách so với hiện nay, đáp ứng nhu cầu lưu trữ sách trong 30 năm tới . Sau khi khánh thành thư viện kỹ thuật số , độc giả có thể tra cứu những thông tin mà mình cần qua mạng in-tơ-nét vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào .

Hai năm trước , chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực thi "Công trình chia sẻ tri thức văn hóa ở phạm vi cả nước "nhằm cung cấp dịch vụ tri thức và thông tin cho khu vực nông thôn rộng lớn qua những biện pháp khoa học kỹ thuật như mạng in-tơ-nét và vệ tinh , Trong công trình này , Thư viện quốc gia Trung Quốc giữ vị trí trung tâm .

Thứ trưởng Bộ văn hóa Trung Quốc Chu Hoà Bình cho rằng , từ xưa đến nay , thư viện quốc gia luôn đứng vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng nền văn hóa nhà nước . Ông nói :

" Từ năm 1909 đến nay , thư viện quốc gia từ không đến có , quy mô từ nhỏ đến lớn , đã trải qua ba hình thái xã hội : xã hội phong kiến , bán phong kiến bán thuộc địa và xã hội chủ nghĩa , luôn phát huy vai trò quan trọng truyền bá tri thức , văn minh , mở mang dân trí , thúc đẩy xã hội phát triển ."