Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-21 15:29:40    
Bài 1 của cuộc thi "55 năm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa "

cri

Nghe Online

Ngày 1 tháng 10 năm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 55 thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa . Hơn 50 năm qua , nền kinh tế TQ đã được phát triển bền vững và khiến người ta chú ý , trong đó , sự tăng trưởng kinh tế cũng đã đặt cơ sở cho bước tiến của các lĩnh vực khác . Trong cuộc thi tìm hiểu "55 năm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa " , Yến Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình kinh tế TQ phát triển bền vững .

Cách đây 55 năm , công cuộc xây dựng nước Trung Hoa mới đã cất bước trong tình hình hết sức khó khăn . Do bị ách xâm lược và cướp giật kéo dài hàng trăm năm của bọn đế quốc cũng như trải qua cuộc chiến tranh lâu dài giành độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân , cả nước TQ đâu đâu cũng là cảnh tan hoang xơ xác , đầy rẫy thương tích trong lúc đầu thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa , bức xúc cần phải xây dựng lại từ đầu . Cơ sở công nghiệp của TQ mỏng manh , sản lưựng nông nghiệp rất thấp , vật tư khan hiếm . Chính nhân dân TQ đã bắt đầu xây dựng đất nước mình trong tình hình gian nan như vậy .

30 năm đầu trong chặng đường 55 năm qua , TQ cơ bản đi theo con đường phát triển theo mô hình Liên Xô cũ , thể chế kinh tế hoàn toàn thực thi kinh tế kế hoạch nhà nước . Mặc dù trong những năm đó , TQ đã được phát triển khá nhanh , mức sống của nhân dân cũng được nâng cao phần nào . Song , mô hình kinh tế kế hoạch cũng mang lại những tệ hại là khiến kinh tế TQ tích tụ ngày một nhiều vấn đề ở tầng thứ sâu , đến cuối thập niên 70 thế kỷ 20 , TQ phải đối mặt với chướng ngại lớn trong việc phát triển kinh tế , vì vậy , các nhà lãnh đạo TQ đã bắt tay vào cuộc cải cách thể chế kinh tế trên căn bản, có nghĩa là chuyển đổi thể chế kinh tế từ kinh tế kế hoạch cao sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa . Cùng với sự hòa hoãn của tình hình quốc tế , TQ lại bắt đầu tăng cường việc mở cửa đối ngoại một cách đa phương diện lấy mở cửa kinh tế làm hạt nhân .

1  2  3  4