Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-21 15:17:34    
Bài 4 của cuộc thi "55 năm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa "

cri

Nghe Online

55 năm trước Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời, đã kết thúc lịch sử dân tộc Trung Hoa trường kỳ bị nước ngoài xâm lược và áp bức, từ đó, TQ đã bước lên con đường phát triển độc lập và tự chủ, đồng thời tích cực mưu cầu việc thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới. Trong bài thứ tư của cuộc thi tìm hiểu về "55 năm Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về chủ trương ngoại giao cơ bản và khái quát tình hình giao lưu với các nước trên thế giới của TQ.

Năm 1954, cũng tức là 50 năm trước, TQ, Ấn Độ và Mi-an-ma đã cùng nêu ra 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, nội dung 5 nguyên tắc này là: Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không xâm phạm lẫn nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; bình đẳng cùng có lợi; cùng tồn tại hoà bình. 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình là sự giải thích hoàn chỉnh hơn đối với chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ của nước Trung Hoa mới, sau này dần dần trở thành chuẩn tắc cơ bản xử lý quan hệ giữa các nước được thế giới công nhận. Trên cơ sở 5 nguyên tắc, TQ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 165 nước, đã triển khai sự giao lưu và hợp tác kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật và văn hoá với hầu hết các nước và khu vực.

"Hoà bình và phát triển là hai chủ đề lớn của thời đại", đây là sự nhận định cơ bản nhất của TQ đối với tình hình thế giới hiện nay. Bước sang thế kỷ 21, mặc dù tình hình thế giới đã xảy ra sự biến đổi phức tạp và sâu sắc, nhưng nhận định cơ bản này của TQ vẫn chưa thay đổi.

1  2  3  4