Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-21 12:15:42    
Phòng kế hoạch nuôi ngỗng được đặt ở hội phụ nữ

cri
Cách đây không lâu, khi phóng viên đến lấy tin ở thành phố Thông Liêu khu tự trị Nội Mông TQ, thấy một hiện tượng hết sức thú vị, cứ nhắc đến hội phụ nữ, là người ta đều nói: "tôi biết, hiện nay, việc nuôi ngỗng của cả thành phố đều do hội phụ nữ phụ trách." Ở địa phương, việc nuôi ngỗng đã trở thành một sự đánh giá rất quan trọng của bên ngoài đối với hội phụ nữ, người dân chăn nuôi khi gặp chủ tịch hội phụ nữ đều gọi bà với cái tên rất thân mật là : "bà Ngỗng". Hội phụ nữ cũng coi việc nuôi ngỗng là tiêu chuẩn hết sức quan trọng để đánh giá thành tích công tác của hội.

Thành phố Thông Liêu nằm ở miền đông khu tự trị Nội Mông TQ, có gần 1 triệu 400 nghìn người dân tộc Mông Cổ, là khu vực mà người dân tộc Mông Cổ sinh sống tập trung nhất ở TQ. Từ đầu năm 2003, hội phụ nữ thành phố, căn cứ tình hình của địa phương, sau hai lần điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng, cho rằng, tiềm năng nuôi ngỗng rất lớn , kêu gọi chị em phụ nữ vùng chăn nuôi ra sức phát triển chăn nuôi ngỗng.

Qua hơn một năm thực tiễn cho thấy, chăn nuôi ngỗng đã trở thành một trọng điểm để điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của nông thôn vùng chăn nuôi thành phố Thông Liêu, hiện nay, tổng số ngỗng mà hội phụ nữ phát động toàn thành phố chăn nuôi đã lên đến 12 triệu con, có 17 cơ sở điển hình nuôi từ 300 nghìn con trở lên, giúp đỡ những hộ nuôi nhiều ngỗng và những gia đình nghèo khó vay vốn nhỏ tới 11 triệu 980 nghìn đồng Nhân Dân tệ. Thấy được hiệu quả thực tế, thành ủy và chính quyền thành phố Thông Liêu đưa việc nuôi ngỗng vào chiến lược phát triển kinh tế của toàn thành phố, đồng thời thành lập "nhóm lãnh đạo nuôi ngỗng", đưa ra chính sách ưu đãi tương quan, khuyến khích dân chăn nuôi nuôi ngỗng. Điều đáng nói là, hội phụ nữ có vai trò nổi bật trong công tác nuôi ngỗng, nên phòng kế hoạch nuôi ngỗng của đại đa số huyện đều đặt ở hội phụ nữ địa phương.

Nói về hội phụ nữ tham gia việc nuôi ngỗng, trước tình hình thiếu vốn, hội đã giải quyết như thế nào ? Bà Cốc Phượng Chi, chủ tịch hội phụ nữ thành phố Thông Liêu nói với phóng viên rằng: "chúng tôi chủ yếu phát huy ưu thế của hội phụ nữ, lấy những hộ điển hình để lôi kéo , triển khai công tác phát động , tuyên truyền, để tất cả bà con nhận thấy việc, nuôi ngỗng là có lời, đồng thời chúng tôi tham gia các khâu từ mua giống, bồi dưỡng kỹ thuật đến khâu thức ăn, tiêu thu sản phẩm, chứ không phải chỉ chỉ đạo vĩ mô. Phối hợp với chính quyền đưa ra những chính sách ưu đãi, giúp những hộ chăn nuôi vay vốn, là những việc chúng tôi nhất định phải làm, cũng tức là phục vụ từ đầu đến cuối. Chúng tôi nêu ra khẩu hiệu ,để người dân lùa đàn ngỗng đi lên con đường khá giả."

Bà Trương Thanh , phó chủ tịch hội phụ nữ thành phố Thông Liêu nói: "việc nuôi ngỗng rất thích hợp với phụ nữ, mà do hội phụ nữ thực thi thì mọi người rất tin cậy. Trong quá trình nuôi ngỗng để làm giàu, hội phụ nữ giữ vai tro hướng dẫn, tổ chức, quảng bá và phục vụ."

Trong hội nghị công tác của các đoàn thể quần chúng thành phố Thông Liêu năm nay, đồng chí Vu Vĩnh Tuyền phó bí thư thành ủy nói: " qua sự cố gắng của bản thân, hội phụ nữ đã được các cấp lãnh đạo và bà con khen ngợi và khẳng định."Bà Cốc Phượng Chi chủ tịch hội phụ nữ thành phố Thông Liêu có cảm nhận sâu sắc , bà nói: "chúng tôi thông qua việc phát động chị em nuôi ngỗng, tìm ra điểm kết hợp tốt nhất giữa công tác kinh tế của chính phủ và phụ nữ làm giàu. Sự thật chứng minh, chỉ khi nào chị em đạt được thành tích, mới được người khác công nhận. Chính quyền thành phố giao việc nuôi ngỗng, một việc lớn như vậy cho hội phụ nữ chỉ đạo, có thể chứng minh đầy đủ câu nói: có thực mới vực được đạo."