Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-14 19:21:54    
Những yếu tố dẫn đến việc phụ nữ bị ung thư

cri
Những yếu tố dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Bệnh ung thư cổ tử cung là bệnh xuất hiện khối u ác tính, thường thấy ở những phụ nữ đứng tuổi, tỷ lệ những người từ 20-25 tuổi mắc bệnh này tăng lên khá nhanh, nhưng theo thống kê, mấy năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ ở lứa tuổi 30 mắc bệnh ung thư cổ tử cung dần dần tăng lên.

Khi bắt đầu tình dục càng sớm, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung càng lớn, vì vậy nên đề xướng việc thành lập gia đình muộn.

Việc sinh hoạt tình dục bừa bãi có liên quan mật thiết đến việc ung thư cổ tử cung, nếu như có quan hệ tình dục với hai người nam giới trở lên, thì phải cảnh giác ung thư cổ tử cung.

Vì căn bệnh này có liên quan đến tình dục, vì vậy người phụ nữ đã thành lập gia đình hay mắc bệnh này hơn là những người chưa thành lập gia đình.

Sinh nở sẽ càng tăng thêm cơ hội kích thích, tổn thương và viêm loét cổ tử cung, sinh nở càng nhiều lần, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung càng cao.

Thực ra bệnh này phát triển rất chậm, tiềm ẩn hàng 10 năm mới phát bệnh, những triệu trứng của bệnh này dễ nhầm với những bệnh phụ khoa khác, vì vậy, không dễ phát hiện và không chú ý. Định kỳ kiểm tra phụ khoa là biện pháp tốt nhất có thể sớm phát hiện bệnh ung thư tử cung, nhất là những người bị loét tử cung lại càng phải đến bệnh viện điều trị kịp thời, tránh dẫn đến bệnh ung thư.

Một khi bộ phận sinh dục của người nam giới bị viêm cũng truyền vi trùng khiến người vợ bị viêm tử cung, tăng thêm nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, vì vậy, người chồng cũng nên chú ý vệ sinh cá nhân.

Những tín hiệu nguy hiểm của bệnh ung thư cổ tử cung.

Ra máu sau khi tiếp xúc. Sau khi sinh hoạt vợ chồng hoặc kiểm tra phụ khoa, một bộ phận nào đó của cổ tử cung bị chẩy máu. Đây là do khối u có nhiều mạch máu và mỏng.

Ra nhiều khí hư. Có lúc trong khí hư có máu và mùi hôi. Đây là do tế bào ung thư kích thích tuyến chất nhờn trong tử cung, nên ra nhiều khí hư.

Ra máu không có quy luật. Lượng máu không nhiều, rất ít, hoặc chỉ ra mấy giọt, bình thường ra máu màu sẫm hoặc ra khí hư nhờ nhờ hồng.

Mỗi khi sinh hoạt vợ chồng thì cảm thấy đau.

Thứ hai là những yếu tố dẫn đến khối u tử cung.

Khối u tử cung thường là từ lành tính chuyển thành ác tính, thường xẩy ra ở những chị em từ 30-50 tuổi, và thường thấy ở những chị em không có con. Theo báo cáo, có khoảng 20 phần trăm phụ nữ từ 30 tuổi trở lên bị khối u tử cung, hiện nay còn chưa có biện pháp hữu hiệu để đề phòng căn bệnh này.

Có nhiều chuyên gia cho rằng, trong thời gian dài hoóc môn nữ tính quá nhiều, gây rối loạn tuyến nội tiết, có khả năng dẫn đến khối u tử cung. Nếu như những người mắc các căn bệnh thay đổi nội tiết khác, như bị trĩ, tiểu đường, viêm tia sữa trong thời gian dài không khỏi,v,v cũng cần phải đề phòng bị khối u.

Hoóc môn nữ tính làm cho da dẻ mềm mại, mịn màng, vì vậy, có một số chị em dùng những loại thuốc bổ có một ít chất hoóc môn nữ tính. Có Nhiều phụ nữ để làm đẹp, thường xuyên uống nhiều loại thuốc có chút hàm lượng hoóc môn, khiến hoóc môn trong cơ thể quá nhiều, đã tạo điều kiện cho sự hình thành khối u.

Thường xuyên thức khuya, ăn uống và nghỉ ngơi không có quy luật, ít hoạt động, không điều chỉnh được tình cảm của bản thân, những thói quen không tốt này, dễ ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, dẫn đến khối u tử cung.

Khối u tử cung là căn bệnh thường thấy trong các căn bệnh phụ khoa, nếu như khối u không to, triệu trứng không rõ rệt, có thể bác sĩ sẽ kiến nghị tạm thời không cần phải mổ để cắt, nhưng cứ 3 đến 6 tháng phải đi kiểm tra một lần. Có thể chính vì vậy mà không đề phòng, cộng thêm công việc bận rộn nên quên đi lời dặn dò của bác sĩ, khiến khối u to dần , thậm trí chuyển thành ung thư.

Những tín hiệu nguy hiểm của khối u tử cung.

Ra máu và rất dễ mệt mỏi, do tử cung có khối u, sẽ gây nên hành kinh ra nhiều, mất máu quá nhiều dần dần sẽ thiếu máu, và luôn cảm thấy mệt mỏi, hơi hoạt động một chút là tim đập nhanh và thở hổn hển.

Nếu như khối u quá to hoặc to dần sẽ đè nén những bộ phận xung quanh, gây nên đau lưng, đại tiện khó khăn hoặc táo bón.

Khối u tử cung khiến người phụ nữ khó mang thai, vì vậy kiến nghị những cặp vợ chồng lấy nhau đã 3 năm không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có thai, thì nên đến bệnh viện kiểm tra.

Những nguyên nhân dẫn đến ung thư buồng trứng.

Tỷ lệ ung thư buồng trứng chỉ thấp hơn ung thư cổ tử cung, nhưng tỷ lệ tử vong lại xếp hàng đầu, bởi vì ung thư buồng trứng thời kỳ đầu không dễ phát hiện. Buồng trứng là bộ phận thường xuyên xẩy ra tai biến, mà lại không liên quan đến tuổi tác, thường xẩy ra ở lứa tuổi ngoài 30, nhưng cũng có lúc những người chưa thành lập gia đình cũng mắc bệnh này.

Sự di truyền không được coi trọng. Thực ra đại đa số trứng bệnh ung thư mà phụ nữ thường mắc phải, như ung thư vú,v,v đều có di truyền. Có 20-25 phần trăm số người mắc bệnh ung thư buồng trứng là do di truyền, đây là điều khiến người ta phải bó tay, nhưng các chuyên gia đồng thời cũng nêu ra, ảnh hưởng của di truyền đối với bệnh ung thư không quan trọng bằng những nguyên tố khác, Vì vậy, phòng tránh bệnh ung thư mấu chốt là do bản thân mình.

Theo tài liệu thống kê, trong số những người bị ung thư buồng trứng, thì tỷ lệ số người đã chửa đẻ mắc bệnh này ít hơn. Qua đó có thể thấy, chửa đẻ có tác dụng đề kháng ung thư buồng trứng. Đây có lẽ là trong thời gian chửa đẻ thì không rụng trứng , giảm bớt sự tổn thương của buồng trứng.

Những người ăn càng ngon bệnh càng nhiều. Chắc các bạn cũng cảm thấy kỳ lạ ? Ở các nước phát triển, tỷ lệ số người mắc bệnh ung thư buồng trứng cao, đây có lẽ là liên quan đến việc trong thức ăn có nhiều Cô-lét-xtê-rôn, xem ra bệnh ung thư buồng trứng cũng thuộc"bệnh phú quý."

Những tín hiệu nguy hiểm của bệnh ung thư buồng trứng. Buồng trứng là bộ phận hay bị viêm loét, mà khối u buồng trứng có thể chia thành hai loại, là lành tính và ác tính. Một khi đã bị khối u hoặc u nang buồng trứng, thì phải hết sức chú ý, chữa trị kịp thời, đừng để quá muộn. Các chị em trước khi có kinh, sau khi tắc kinh hoặc những người uống thuốc tránh thai, nếu như bị viêm tấy buồng trứng, thì phải nghĩ đến khối u buồng trứng, đi khám và chữa cho kịp thời.