Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-13 15:48:34    
Chế độ giải quyết tiền học cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

cri

Vậy là năm học niên khóa 2004-2005 đã khai giảng, trong mấy tuần đầu cắp sách đến trường, các em học sinh đã hoà nhập tinh thần của mình vào bầu không khí của năm học mới chưa nhỉ? Có lẽ sau ba tháng hè thư giãn, nhiều em vẫn chưa hẳn đã trở về với tâm trạng khẩn trương của nhà trường, thậm chí có em còn đang băn khoăn trước cửa trường bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi vì thế mà phải bỏ học.

 Trong những ngày vừa khai giảng năm mới, Ngọc Ánh nhận được thư của bạn Đặng Thành Danh ở phường An Khánh Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bức thư này thu hút sự chú ý của Ngọc Ánh là vì, trong phong bì có kèm theo bằng khen và giấy chứng nhận Đặng Thành Danh là một học sinh giỏi và hiếu thảo. Thoạt đầu ngọc Ánh cảm thấy rất phấn khởi, nhưng sau khi đọc song thư của Thành Danh, lòng Ngọc Ánh trở nên nặng trĩu. Thành Danh tâm sự rằng : trong khi các bạn của em trở về trường Đại học thủy lợi thì em lại băn khoăn không biết mình nên đi con đường nào? Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, trong quá trình học phổ thông em rất cố gắng học tập và được bình là học sinh giỏi của trường, sau khi thi lên đại học, em đã phải vừa học vừa làm phụ cho gia đình và lo toan cho mấy đứa em còn nhỏ. Nhưng khi em lên đại học năm thứ 3 thì ba em đột nhiên lâm bệnh nặng, nguồn thu nhập kinh tế của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì vậy em đành làm đơn xin nghỉ học một năm để đi làm. Em đã làm qua tiếp thị sản phẩm, làm gia sư, làm tư vấn bảo hiểm nhân thọ v,v... em rất khát khao tiếp tục con đường học vấn, nhưng biết làm thế nào đây?

Thành Danh thân mến, Ngọc Ánh rất thông cảm trước hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn của bạn, có lẽ có một số sinh viên ở vùng sâu vùng xa cũng gặp khó khăn như bạn. theo Ngọc Ánh biết, các trường đại học Việt Nam có chế độ học bổng, hoặc có sự giúp đỡ của các nhà tài trơ cho một số sinh viên gặp khó khăn. Nhưng Ngọc Ánh không biết ở Việt Nam còn có chế độ gì khác để giải quyết hay không? Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu cho bạn và những sinh viên học sinh có hoàn cảnh tương tự như bạn về chế độ giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Trung Quốc.

Hiện nay, ở Trung Quốc có gần 12 triệu sinh viên học tập tại các trường đại học và cao đẳng. Số sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện nay vào khoảng 2 triệu 400 nghìn người, chiếm 20 % tổng số sinh viên tại trường. Để giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học hết đại học, bắt đầu từ năm 1999, Trung Quốc thi hành chế độ nhà nước cho sinh viên vay tiền để hoàn thành bốn năm đại học. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có hơn 800 nghìn sinh viên viết đơn xin vay tiền đã được cho vay bù lãi xuất. Chế độ này quy định, sau khi tốt nghiệp một đến hai năm, sinh viên bắt đầu trả tiền vay cho ngân hàng trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 năm hoàn tất. Ngoài cho sinh viên vay tín dụng ra, những năm gần đây chính phủ Trung Quốc, bộ giáo dục và các trường cao đẳng còn lần lượt ban hành một loạt chính sách và biện pháp tài trợ các sinh viên hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu bao gồm: mở quỹ học bổng, tạo cơ hội cho sinh viên vừa học vừa làm, thực thi trợ cấp cho những sinh viên kinh tế khó khăn đặc biệt, hoặc giảm miễn học phí cho họ v,v...

Thành Danh thân mến, mong Thành Danh đi sâu tìm hiểu chính sách giúp đỡ sinh viên có hoàn khó khăn ở Việt Nam cụ thể như thế nào, để tìm cách giải quyết. Thành Danh đừng nên nản lòng , khó khăn bao giờ cũng chỉ là giai đoạn tạm thời. Càng không nên có ý định "bỏ lại tất cả để đến một nơi thật xa, không thấy lại mọi người nữa" như Thành Danh viết trong thư. Ngoài ra, các bạn thính giả đang mặt bên máy thu thanh có những lời khuyên giải gì để giúp đỡ Thành Danh khắc phục khó khăn không nhỉ, hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết, rôì Ngọc Ánh sẽ chuyển cho Thành Danh, vì chưa được sự đồng ý cho nên Ngọc Ánh xin phép không đọc địa chỉ cụ thể của Thành Danh. Mong chúng ta hãy nối vòng tay lớn để động viên và giúp đỡ Thành Danh và những bạn có hoan cảnh tương tự.