Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-07 15:46:08    
Phòng hòa nhạc cổ xưa Thượng Hải trở về với Làng Nhạc

Xin Hua
Trải qua 74 năm mưa gió, qua 1 năm cố gắng, Phòng hòa nhạc Thượng Hải đã di chuyển phẳng thành công 66,46 mét theo hướng đông nam. Từ một kiến trúc nguy hiểm cũ rích biến thành phòng nhạc hiện đại, Phòng hòa nhạc Thượng Hải "cổ xưa" lại ra mắt khán giả và rực sáng ánh hào quang chõi lọi.

Bề ngoài Phòng hòa nhạc Thượng Hải ngày nay vẫn giữ lại bóng dáng cũ của kiểu kiến trúc phương Tây, song công trình bên trong đã có biến đổi long trời lở đất. Trong phòng nhạc, các cột trụ đá hoa, bậc đá Hán bạch ngọc, đèn treo kiểu Rô-ma, sân khấu kiểu khung kính cũng như trang sức trạm nổi bên ngoài của các phòng sang trọng đều được "sửa lại như cũ". Mà cái đỉnh trần hình tròn đã được thếp hơn 800 lá vàng quỳ, khiến phòng nhạc càng lộng lẫy nguy nga và được mệnh danh là "Sảnh vàng Viên" của Thượng Hải. Tác phẩm "Giai điệu nhạc dây" của An-man – Nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới được trưng bày trước cửa, vài cây đàn Vi-ô-lông bị rạn nứt được tổ hợp lại đã tượng trưng cho "ngày tháng trôi qua" của phòng nhạc này lại tràn đầy sức sống.

Phòng hòa nhạc Thượng Hải xây vào năm 1930, vốn là một rạp chiếu bóng hạng nhất thời đó của Thượng Hải và được đổi thành phòng hòa nhạc từ năm 1959. Phòng hòa nhạc là "Thánh Địa" trong tâm hồn của nhiều người yêu nhạc Thượng Hải, bởi vì có nhiều nhà âm nhạc nổi tiếng như người chỉ huy Thang Mộc Hải và Trương Quốc Dũng, cũng như ca sĩ giọng cao nữ Hoàng Anh v.v., đều đã từ đây và tiến ra thế giới.

Năm 2002, Phòng hòa nhạc Thượng Hải quyết định di chuyển phẳng theo yêu cầu của cải tạo thị chính.

Công trình di chuyển phẳng Phòng hòa nhạc Thượng Hải tốn kém tới 150 triệu NDT, đã trở thành một công trình di chuyển phẳng kiến trúc bảo vệ văn vật quy mô lớn nhất trên lịch sử Thượng Hải. Trong năm qua, Phòng hòa nhạc nặng 5650 tấn này đã được nâng cao 3,38 mét và chuyển phẳng 66,46 mét theo hướng đông nam. Diện tích của Phòng hòa nhạc lại được tăng gấp 5 lần so với trước.

Ông Lưu Trấn Cường – Chỉ đạo Nghệ thuật vừa được bổ nhiệm của Phòng hòa nhạc Thượng Hải đến từ Hồng Kông cho biết, Sau khi khai trương, Phòng hòa nhạc Thượng Hải sẽ "ra mắt mọi người với sắc thái đa nguyên hóa", vượt giới hạn của nền âm nhạc cổ điển và hiện đại, cũng như của phương Tây và dân tộc.

Khai trương tại chốn cũ, Phòng nhạc Thượng Hải đã sắp xếp chương trình đến năm 2006. Ngày 1-10, Đoàn nhạc Yêu nhạc Hoàng gia Anh – đoàn nhạc có tên tuổi quốc tế sẽ trình diễn màn mở đầu sau khi hoàn tất công trình di chuyển phẳng. Các đoàn thể trình diễn nghệ thuật nước ngoài như Đoàn nhạc Gia của Châu Phi – La-tinh thuộc Trung tâm Lin-con, Đoàn nhạc Quốc tế I-ta-li-a v.v. cũng sẽ dồn dập kéo đến. Đoàn nhạc Yêu Nhạc Thượng Hải, Đoàn nhạc Dân tộc Thượng Hải cũng như Viện Ca kịch Thượng Hải v.v. cũng đều đã ký chương trình biểu diễn tại Phòng hòa nhạc.

Năm nay sẽ là một năm nhộn nhịp tưng bừng nhất của Làng Nhạc Thượng Hải. Phòng hòa nhạc có lịch sử lâu đời này trở lại với Làng Nhạc, Trung tâm Nghệ thuật Đông Phương cũng sẽ khánh thành tại Phố Đông vào cuối năm nay, các người yêu nhạc Thượng Hải cũng lại tăng thêm 2 Cung điện Âm nhạc với tiêu chuẩn quốc tế.