Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-06 15:17:36    
Thượng Hải bán "vé đứng" đối với những buổi hoà nhạc cấp cao

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Phòng hoà Thượng Hải mới mở cửa trở lại đã bán 30 "vé đứng" với giá rất rẻ trong buổi hoà nhạc đầu tiên, và trong không đầy nửa ngày đã bán hết vé. Việc bán "vé đứng" trong các buổi hoà nhạc cấp cao đã khiến cho những người yêu âm nhạc Thượng Hải vui mừng khôn xiết.

Ngày 31-8, Phòng hoà nhạc Thượng Hải ngừng hoạt động trong hơn một năm do công trình di dơi đã mở cửa trở lại. Buổi hoà nhạc đầu tiên tại Phòng hoà nhạc Thượng Hải sau khi mở cửa trở lại là đo Dàn nhạc Da hoàng gia Anh nổi tiếng thế giới trình diễn vào ngày 1-10. Theo tình hình lúc đó giá vé của những buổi hoà nhạc cao cấp này tối thiểu phải vài trăm tệ đến hàng nghìn tệ. Giá vé thực tế là 280 tệ đến 1500 tệ, trong khi đó giá vé đứng chỉ có 80 tệ, khiến mọi người phải kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Sau một giờ đồng hồ xếp hàng, một nữ sinh viên Thượng Hải đã mua được chiếc "vé đứng số 1" trong buổi hoà nhạn của Dàn nhạc Da hoàng gia Anh. Cô vui mừng nói với phóng viên rằng: rất nhiều buổi hoà nhạc đều bán vé Víp, trong khi đó thực lực kinh tế của lớp sinh viên lại rất có hạn, giá vé trên 100 tệ bọn em cũng rất khó chấp nhận".

Trong không đầy nửa ngày "vé đứng" đã bán hết. Phòng hoà nhạc Thượng Hải cho biết, phòng hoà nhạc cả thảy có hơn 1200 chỗ ngồi, sau nay mỗi buổi hoà nhạc đều sẽ dành ra mấy chục vé đứng với giá rất thấp.

Ông Tào Bằng, nhạc trưởng cho rằng: bán vé đứng hay không là một việc không nhỏ, bởi vì nó thể hiện trình độ văn hoá của một thành phố. Việc bán vé đứng đã thể hiện tinh thần bình đẳng của nghệ thuật trước giàu và nghèo, thực sự hội nhập với quốc tế. Trong thực tế ngay từ 8 năm trước phòng hoà nhạc Thượng Hải đã từng bán vé đứng. Năm 2003 khi Viện ca kịch Mỹ trình diễn vỡ nhạc kịch "Những người khốn khổ", Nhà hát lớn Thượng Hải cũng đã từng bán mấy chục vé đứng, nhưng giá vé không phải là rẻ. Loại vé "chữa cháy" này chỉ là giải pháp tình thế của Nhà hát, chứ không mang lại hy vong gì cho phần lớn những người yêu âm nhạc nhưng túi lại lép. Theo tin từ ngành giám sát và quản lý văn hoá Thượng Hải, Thành phố đã bắt đầu lưu ý hiện tượng giá vé cao của các buổi biểu diễn, sẽ dẫn đầu cả nước tiến hành khống chế giá vé, để những người bình thường cũng có cơ hội vào rạp.