Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-03 15:00:29    
Giới thiệu học viện Dân Tộc Quảng Tây

cri
Học viện Dân Tộc quảng Tây, nằm trong khu du lịch hồ Tương Tư, có phong cảnh xinh đẹp ở phía tây thành phố Nam Ninh thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, với diện tích 130 ha. Trong trường cây cối um tùm, trăm hoa đua nở, chim hót véo von, nước hồ trong xanh, môi trường yên tĩnh, không khí trong lành. Trường từng đoạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác trồng cây gây rừng của Trung quốc và đơn vị môi trường thiên nhiên đẹp nhất thành phố Nam Ninh. Bên cạnh khu du lịch hồ Tương Tư, Quảng Tây còn có khu thắng cảnh non nước Quế Lâm, khu nghỉ mát bờ biển Bắc Hải và khu du lịch đặc sắc biên giới Trung Quốc - Việt Nam là những điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Từ học việnDân Tộc Quảng Tây đến những nơi này giao thông rất thuận tiện.

Học viện Dân Tộc Quảng Tây thành lập vào năm 1952, đến nay đã có 52 năm lịch sử về giáo dục và đào tạo sinh viên. Trường được phép đào tạo và cấp bằng học vị thạc sĩ và cử nhân. Hiện nay, trường có hơn 1100 cán bộ giảng dạy và công nhân viên chức, trong đó có hơn 250 giáo sư, phó giáo sư, hơn 330 giảng viên. Năm 2003, có hơn 1 vạn 8000 sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, các khoa chính quy, cao đẳng và tại chức đang theo học tại trường, trong đó có hơn 240 lưu học sinh nước ngoài. Thư viên của trường có hơn 900 nghìn cuốn sách.

Học viện Dân Tộc Quảng Tây là một trong những học việnmở cửa đối ngoại và được phép đào tạo lưu học sinh nước ngoài sớm nhất ở Trung Quốc. Nhiều năm qua, trương đại học Dân tộc Quảng Tây đã tiếp nhận và đào tạo hơn 1000 lưu học sinh nước ngoài đến từ 20 nước, như: Mỹ, Ca-na-đa, Mê-hy-cô, Pháp, Đức, Nga, Séc và Slô-va-ki-a, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, Ốt-xtrây-li-a, Niu-di-lơn, Nhật, Hàn quốc, Việt Nam, Thái Lan, và Lào.

Học viện Dân Tộc Quảng Tây được phê duyệt là trung tâm tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ HSK của Trung Quốc, nay còn là trung tâm quốc gia đào tạo cử nhân các loại ngôn ngữ phi công dụng< chủ yếu là tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Lào và tiếng Căm-pu-chia>, là trường trọ̣ng điểm của Trung Quốc để giúp đỡ các nước láng giềng dạy học tiếng Hán đối ngoại và trường thực hiện việc tập trung đào tạo giáo viên dạy tiếng Hán của nước ngoài. Học viện giao lưu quốc tế và học việnDân Tộc Quảng Tây là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm dạy học cho lưu học sinh nước ngoài. Trường có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hán đối ngoại. Phòng quan hệ quốc tế của trường nói chung và văn phòng lưu học sinh nói riêng là cơ quan chức năng để tuyển sinh và quản lý sinh hoạt hàng ngày cho lưu học sinh nước ngoài. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp lưu học sinh các nước trên thế giới đến trường học tập, giao lưu và khảo sát.