Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-01 18:31:13    
Hình thức sinh hoạt của người cao tuổi Bắc Kinh muôn hình muôn vẻ

cri

Nghe Online

Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc là một đô thị lớn có hơn mười triệu dân. Những năm gần đây, theo đà mức sống của người Bắc Kinh được nâng cao và tình hình sức khỏe được cải thiện, số người cao tuổi ở thành phố này cũng ngày một nhiều. Hiện nay, số người già trên 60 tuổi chiếm hơn 10 o/o dân số thành phố Bắc Kinh. Vậy thì trước môi trường kinh tế và xã hội của thành phố Bắc Kinh không ngừng phát triển ngày nay, người cao tuổi ở thành phố Bắc Kinh sinh sống ra sao ?

Sáng sớm tinh mơ hàng ngày, khi ánh bình minh như những dẻ nan quạt vừa ló lên, cánh trẻ ăn lương nhà nước còn đang đắm chìm trong giấc ngủ, thì hầu hết công viên và khuôn viên chung cư ở thành phố Bắc Kinh đã có nhiều người cao tuổi ra hoạt động. Có người tập Thái cực quyền, tập kiếm Thái Cực, có người nhảy theo làn điệu nhạc nhẹ, có người tay cầm quạt lụa nhảy điệu múa tự biên soạn theo làn nhạc..., nhiều người cao tuổi Bắc Kinh bắt đầu sinh hoạt trong một ngày của mình bằng phương thức này.

Ông Bào Ngọc Giang, năm nay hơn 60 tuổi, nhà ở khu vực phía tây thành phố Bắc Kinh, trước khi nghỉ hưu ông rất thích môn Wu-shu Trung Quốc. Năm ngoái, ông tụ tập bạn bè cao tuổi ở xung quanh, thành lập hội người cao tuổi rèn luyện sức khỏe trong khuôn viên gần khu chung cư, miễn phí phụ đạo người già tập Thái cực quyền, Thái cực kiếm và múa quạt Thái cực, hàng ngày có 20 – 30 người cao tuổi tập tành khoảng 2 tiếng đồng hồ ở công viên. Trải qua một thời gian luyện tập, mọi người đều cơ bản nắm được mấy bài Thái cực quyền và Thái cực kiếm. Ông Bào Ngọc Giang nói, hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi được nhiều người hoan nghênh :

Thái cực quyền có thể nói là tinh túy của Wu-shu Trung Hoa, đặc biệt thích hợp với hoạt động của người cao tuổi, động tác của Thái cực quyền tương đối chậm, chú trọng liên tục không ngớt như nước chảy, rất tốt đối với rèn luyện thân thể, phòng bệnh và chữa bệnh của người cao tuổi, rất thích hợp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe. Nhiều người cao tuổi chúng tôi sau khi tập luyện mấy tháng đã có kết quả bước đầu, cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn, ngủ ngon giấc hơn, người cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao.

Người cao tuổi thành phố Bắc Kinh còn thích nuôi con vật cảnh, người cao tuổi tản bộ trong công viên hay trong khuôn viên chung cư, thường dắt theo con chó cảnh đủ các loại giống. Có nhiều người cao tuổi đi tản bộ thường xách theo lồng chim, tiếng chim hót líu lo đối với họ như là tiếng nhạc rung động lòng người, người Bắc Kinh gọi họ là nhóm người chơi chim cảnh. Bên dòng sông Côn Ngọc phía tây bắc thành phố Bắc Kinh có một tốp người cao tuổi như vậy. Họ hầu như ngày nào cũng tụ tập ở đây, mỗi người xách 3 – 4 chiếc lồng chim, trong lồng có các loại chim cảnh. Ông Trần Chí Thành là một cán bộ làm việc ở cơ quan Bắc Kinh mới nghỉ hưu, gần đây đã gia nhập đội ngũ chơi chim cảnh này.Ông nói :

Xách lồng chim tản bộ, tâm tình thấy rộng mở, tâm trạng được cải thiện. Tôi rất thích nghe chim hót líu lo, chim hót làm lòng người sảng khoái.

Ông Trần Chí Thành nói, chơi chim cảnh không những hun đúc tính cách, mà cũng là dịp mọi người hội tụ, cùng nhau trao đổi những điều mắt thấy tai nghe và những cảm thụ trong cuộc sống.

Người già Bắc Kinh thông thường khoảng 55 – 60 tuổi thì về hưu, nhưng không ít người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi làm công tác khoa học kỹ thuật, chuyên gia y học, giáo viên.v.v...tuy đã rời vị trí công tác trước đây, nhưng vẫn góp phần cống hiến cho xã hội. Ông Triệu Văn Hoa năm nay 68 tuổi, trước đây là bác sĩ nha khoa bệnh viện chuyên khoa miệng Bắc Kinh, 8 năm trước đã làm thủ tục nghỉ hưu, nhưng ông không nghỉ hẳn, mỗi tuần ông định kỳ khám bệnh cho những bệnh nhân nặng. Gần đây ông tham gia đội người cao tuổi trí thức do ủy ban người cao tuổi thành phố Bắc Kinh tổ chức, đến một bệnh viện có điều kiện y tế tương đối lạc hậu ở Wu-lan-cha-bu khu tự trị nội Mông phục vụ nhân dân địa phương . Ông cho biết :

Bắc Kinh có rất nhiều bác sĩ, nhưng hoàn cảnh ở Wu-lan-cha-bu thì khác, đây là một nơi tương đối hẻo lánh lạc hậu. Do đó tôi đến đây chữa bệnh cho họ cảm thấy rất phấn khởi.

Ở Bắc Kinh còn có nhiều người cao tuổi thông qua phương thức giúp đỡ con cái chăm sóc cháu nội ngoại, gián tiếp góp phần cống hiến cho gia đình và xã hội.

Bà Lương Tăng Lan là công nhân nghỉ hưu, có một con trai hơn 20 tuổi. Khi mới nghỉ hưu, ban ngày bà ở nhà xem tivi, đọc báo, cuộc sống thật nhàn rỗi. Cách đây hai năm, con trai lấy vợ được mấy năm đẻ cậu con trai, bà Lan bắt đầu bận rộn. Hai ông bà chủ động nhận việc chăm sóc cháu nội. Được sự giúp đỡ của người già, con trai làm việc ở cơ quan và con dâu làm việc ở ngành truyền thông cũng đỡ vất vả, chị Tiết Sảnh con dâu bà cho biết :

Tôi cảm thấy được bố mẹ chồng trông nom cháu thì tốt quá, người già có kinh nghiệm cuộc sống, việc ăn mặc của cháu chúng tôi không phải bận tâm, hai vợ chồng chúng tôi đi làm thấy nhẹ nhõm cả người, có thể yên tâm lao vào công tác. Tôi thấy rất yên tâm, ông bà nội trông cháu,thì chu đáo hơn ai hết. Chúng tôi giành được thành tích trong công tác cũng nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ chồng.

Chị Sảnh cảm thấy gia đình không có người già thì hình như thiếu gì đó, người già khiến cuộc sống gia đình tràn đầy tình thương.

Hình thức sinh hoạt của người cao tuổi Bắc Kinh muôn hình muôn vẻ. Ví dụ như họ sau khi nghỉ hưu tích cực tham gia các hoạt động, như thi hát tốp ca, thi cờ, thi đấu thể dục thể thao.v.v...,đều là những tiết mục mà người cao tuổi ưa thích. Những năm gần đây, theo đà mức sống của mọi người được nâng cao, nhiều người cao tuổi sau khi nghỉ hưu, còn thích đi du lịch trong nước, hoặc ra nước ngoài du lịch đi đây đi đó, mở rộng tầm mắt.