Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-31 15:36:34    
Tây Tạng ra sức cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt cho bà con chăn nuôi và nông dân

Xin Hua
Những năm gần đây, dưới sự chi viện mạnh mẽ của Trung ương và các tỉnh, thành phố anh em, Khu tự trị Tây Tạng đã tích cực cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương. Hiện nay Tây Tạng đã cơ bản thực hiện tự túc về lương thực, dầu ăn và thịt, đời sống của phần lớn bà con chăn nuôi và nông dân đã từ ấm nó đi lên khá giả.

Khu tự trị Tây Tạng nằm ở vùng biên thùy tây nam Trung Quốc là một khu vực lấy ngành nông nghiệp và chăn nuôi làm chính, nông dân chiếm trên 80 o/o dân số toàn khu tự trị. Do sự kiềm chế của các nguyên nhân lịch sử, điều kiện tự nhiên, địa lý...sự phát triển kinh tế ở trong tình trạng tương đối lạc hâu trong thời gian khá dài, đặc biệt là cơ sở hạ tầng lạc hậu đã kiềm chế sự phát triển kinh tế của Tây Tạng.

Năm 2001, Chính phủ Trung Quốc họp hội nghị công tác Tây Tạng lần thứ 4 và xác định viện trợ trọng điểm 117 dự án cho Tây Tạng. Những dự án này liên quan tới các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi, năng lượng, giao thông, bưu chính, thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng...với tổng mức đầu tư 31,176 tỷ Nhân dân tệ. Hiện nay phần lớn những dự án này đều đã khánh thành.

Dưới sự nỗ lực của các ban ngành Tây Tạng, tính đến năm 2003, 117 dự án nói trên đã hoàn thành đầu tư 17, 923 tỷ nhân dân tệ. Việc xây dựng những dự án này đã cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng của Tây Tạng, tạo ra môi trường thị trường tốt đẹp tăng thu nhập cho đông đảo bà con chăn nuôi và nông dân. Thu nhập ròng của nông dân Tây Tạng năm 2003 đạt tới 1691 nhân dân tệ, tăng 1572 tệ so với năm 1978.

Dưới sự nỗ lực của các bên, điều kiện sản xuất và sinh hoạt của bà con nông dân Tây Tạng đã được cải thiện rất lớn. Năm 2002, ngành điện lực Tây Tạng đầu tư gần 600 triệu nhân dân tệ cho việc cải tạo lưới thiện nông thên đợt 2, khiến hơn 400 nghìn nông dân chấm dứt trang sử thắp đèn dầu. Năm ngoái ngành giao thông đầu tư hơn 900 triệu nhân dân tệ cho việc xây dựng đường ô tô nông thôn, xây mới và tu sửa hơn 2998 km đường ô-tô nông thôn, tỷ lệ có đường ô tô của xã và thị trấn đạt tới 90 o/o, làng hành chính đạt tới 70 o/o. Ngành thủy lợi đầu tư 560 triệu nhân dân tệ cho công trình kỳ đầu về giải quyết nước sách cho người và gia súc, khiến 330 nghìn người của 1870 làng và gần 4 triệu con gia súc có nước sạch.