Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-31 14:27:56    
Khu tự trị dân tộc Uây-uâ Tân Cương có tài nguyên phong phú

cri

Trong khu vực A-lơ-thai ở phía bắc Khu tự trị dân tộc Uây-uâ Tân Cương Trung Quốc lưu truyền một câu truyện như sau: Một người chăn cừu không cẩn thận bị vấp ngã trên khe núi. Anh ta tức giận, giơ chân đá hòn đá một cái để hả giận. Không ngờ, nhờ cú đá này anh ta phát hiện một quặng vàng có hàm lượng vàng rất cao. Người chăn cừu may mắn trở nên giàu có. Ở khu vực A-lơ-thái còn lưu truyền rộng rãi một câu tục ngữ như sau: "Trong 72 khe núi A-lơ-thái, khe nào cũng có vàng." Không khó tưởng tượng, Tân Cương có tài nguyên khoáng sản vàng rất phong phú. Thực ra, ngoài tài nguyên vàng ra, ở mảnh đất Tân Cương rộng mênh mông còn có tài nguyên dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, than, năng lượng gió và năng lượng mặt trời v,v, và lượng dự trữ của những tài nguyên này đều xếp hàng đầu ở Trung Quốc.

Cục trưởng Cục địa chất khoáng sản Tân Cương Điền Kiến Vinh cho biết, hiện nay Tân Cương đã khai thác 85 loại tài nguyên khoáng sản, trong đó lượng dự trữ dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên đều chiếm trên 30% tổng lượng dự trữ toàn quốc, còn tài nguyên than đá thì chiếm trên 40% tổng lượng dự trữ toàn quốc.

Tân Cương không những có tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có tài nguyên năng lượng mặt trời, sức gió cũng rất sung túc. Do nằm ở đất liền Âu Á, Tân Cương có những đặc trưng khí hậu như sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn, hạn hán và thời gian có ánh nắng mặt trời dài; chính là những đặc trưng khí hậu nói trên đã mang lại cho Tân Cương tài nguyên năng lượng mặt trời, sức gió phong phú. Giám đốc Viện nghiên cứu năng lượng mới Tân Cương Lữ Thiệu Cần giới thiệu rằng, nhiều năm qua, Tân Cương luôn luôn tập trung nghiên cứu và khai thác năng lượng mới, việc sử dụng năng lượng mặt trời đang được đẩy mạnh.

Giám đốc Lữ Thiệu Cần nói, Tân Cương phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khai thác sử dụng ánh nắng mặt trời. Ví dụ, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, phòng kính năng lượng mặt trời, lò sử dụng năng lượng mặt trời và máy phát điện dùng năng lượng mặt trời v,v. Hiện nay, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời được phổ biến với tốc độ tăng trưởng 30% hàng năm. Trạm phát điện dùng năng lượng mặt trời cung cấp điện cho nông dân và dân chăn nuôi dùng để chiếu sáng, nghe đài và xem tivi, trạm phát điện này đã giải quyết vấn đề dùng điện cho hơn 300 nghìn nông dân và dân chăn nuôi ở khắp 16 khu vực toàn Tân Cương.

Ngoài ra, Tân Cương cũng có tài nguyên năng lượng gió rất phong phú, lượng dự trữ sức gió có thể khai thác sử dụng chiếm gần 40% tổng lượng dự trữ năng lượng gió Trung Quốc. Nhà máy phát điện bằng sức gió Thành Đạt Phản ở miền bắc Tân Cương là nhà máy phát điện bằng sức gió lớn nhất châu Á. Khi bạn đi qua nhà máy phát điện bằng sức gió Thành Đạt Phản, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều máy quay gió cỡ lớn màu trắng, chúng đứng sừng sững trên bãi sa mạc, cánh quạt của máy quay gió quay chầm chậm, vừa hình thành phong cảnh đẹp đẽ, vừa cung cấp điện lực cho ngành nông nghiệp và công nghiệp khắp các nơi Tân Cương.

Tổng giám đốc Công ty năng lượng sức gió Tân Cương Vương Lê Minh nói, khu vực gió Thành Đạt Phản nằm ở hẻm núi, là con đường trao đổi luồng gió giữa miền nam và miền bắc Tân Cương, có tài nguyên sức gió hết sức phong phú, là một trong chín khu vực sức gió lớn nhất Tân Cương, cũng là một trong những khu vực có điều kiện tài nguyên gió tốt nhất Trung Quốc. Ở đây có vùng diện tích trên 1000 ki-lô mét vuông có thể lắp đặt máy phát điện bằng sức gió, có tiềm năng phát triển rất lớn.

Tân Cương với diện tích hơn 1 triệu 600 nghìn ki-lô mét vuông đang thu hút bạn bè khắp thế giới bằng tài nguyên khoáng sản phong phú, tài nguyên ánh nắng mặt trời độc đáo và tài nguyên du lịch đa dạng.

Do điều kiện khí hậu độc đáo, trái cây của Tân Cương đặc biệt ngon, hơn nữa ở Tân Cương rất ít xẩy ra nạn sâu bệnh, có thể nói các loại nông sản phẩm ở Tân Cương đều là thực phẩm thiên nhiên. Hoan nghênh các bạn đến Tân Cương du lịch, chắc các bạn sẽ không thất vọng.