Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-31 13:35:02    
Hướng dẫn chị em phụ nữ chăn nuôi để làm giàu

cri
Mấy năm gần đây, theo tinh thần của đảng ủy và chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đề ra là xây dựng tỉnh nhà từ một tỉnh sản xuất nhiều lương thực, trở thành tỉnh có ngành chăn nuôi gia súc lớn mạnh, hội liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Hắc Long Giang TQ đã thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bằng cách hoán đổi vị trí trồng trọt và chăn nuôi, thực thi kế hoạch "chăn nuôi để làm giàu", dẫn dắt phụ nữ nông thôn mở con đường đi lên khá giả.

Thôn Ngũ Đồn từng là thôn có tiếng là nghèo khó, từ ngày triển khai hoạt động "chăm nuôi để làm giàu", hiện nay trong thôn đã có 130 hộ nuôi gà với hàng 100 nghìn con, trở thành cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng nổi tiếng ở địa phương, đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt nghèo nàn lạc hậu trước đây.

Hội phụ nữ các cấp tỉnh Hắc Long Giang còn triển khai rộng khắp dịch vụ xã hội hóa, dẫn dắt nhiều phụ nữ nông thôn đi lên con đường khá giả, đã phát huy tác dụng quân chủ lực trong dây xích kinh tê "bò kinh tế", "cừu kinh tế", "ngỗng kinh tế". Thứ nhất hội phụ nữ nắm vững chính sách trợ giúp. Tích cực tuyên truyền với chị em chính sách của nhà nước ưu tiên cho những hộ chăn nuôi vay vốn, và các chính sách ưu đãi như: cấp đất trồng lương thực nuôi gia súc, miễn phí cho địa điểm để chăn nuôi, giảm giờ lao động nghĩa vụ cho các hộ chăn nuôi, miễn giảm phí dịch vụ chỉ đạo kỹ thuật,v,v, hướng dẫn chị em vận dụng hết và vận dụng cho tốt những chính sách ưu đãi này. Thứ hai làm tốt việc trợ cấp tiền vốn. Đưa tiền vốn trợ giúp phụ nữ nông thôn phát triển sản xuất vào kế hoạch vay vốn nông nghiệp, mỗi huyện không được dưới 5 phần trăm tổng kim ngạch vay vốn nông nghiệp, chủ động liên hệ với ngân hàng, phối hợp với thực tế vay 25 triệu 500 nghìn cho những chị em nông dân phát triển ngành chăn nuôi, trợ giúp 160 nghìn chị em phát triển sản xuất. Thứ ba là ủng hộ các hạng mục. Tổ chức, hướng dẫn đông đảo phụ nữ tích cực tham gia vào việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp nông nghiệp, ra sức phát triển ngành chăn nuôi, lấy chăn nuôi để làm giàu. Hội phụ nữ tỉnh đầu tư 100 nghìn đồng, ủng hộ dự án chăn dê xóa đói giảm nghèo, tăng thêm thu nhập cho phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo khó.