Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-30 16:21:08    
Múa khèn của dân tộc Mèo

cri
Ở vùng cao nguyên Vân Quý miền Tây Nam TQ lưu truyền một hình thức nghệ thuật cổ truyền – điệu múa khèn. Khèn có âm sắc tròn trĩnh, làn điệu vui nhộn; kỹ nghệ muá khèn rất cao siêu, phong cách khá đa dạng. Theo khảo chứng, múa khèn đã có trên 2000 năm lịch sử, được gọi là hoá thạch sống của nghệ thuật dân gian Trung Quốc.

Nói đến múa khèn thì không thể không nói đến lễ hội nhảy hoa. Lễ hội nhảy hoa là ngày tết truyền thống của dân tộc Mèo ở vùng Thuỷ Thành tỉnh Quý Châu, bắt đầu có từ thế kỷ thứ 15, nhằm kỷ niệm tổ tiên dân tộc Mèo giành thắng lợi trong một trận đánh.

Hôm tết, hơn chục nghìn bà con dân tộc Mèo từ các bản kéo về, tập trung tại "bãi hoa" đặc biệt tham gia hoạt động chúc mừng. Nghi lễ chính là "trồng cây hoa", một cây hoa đỗ quyên đẹp nhất được chọn ra, đem trồng ở trung tâm bãi hoa, thông qua hình thức này bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên và hướng tới tương lai tươi đẹp của dân tộc Mèo, cũng tượng trưng cho con cháu dân tộc Mèo sẽ giống cây Đỗ Quyên này đâm hoa kết trái.

Trong quá trình diễn ra hoạt động trồng cây hoa, muá khèn là một bộ phận cấu thành rất quan trọng, bắt đầu múa từ lúc mở màn đến kết thúc. Trước tiên, đội muá khèn rước cây hoa đã được lựa chọn kỹ vào hiện trường rồi muá quanh cây hoa ba vòng, mấy chục diễn viên vừa thổi khèn vừa múa, động tác muá khá phức tạp gồm nhảy quay người, nhảy đan xen v.v, vừa phải đảm bảo hài hoà với làn điệu khèn, vừa phải giữ động tác múa hài hoà.

Sau lễ rước vòng, cây hoa được già làng các bản đưa tới trung tâm bãi hoa, tiếp đó là nghi lễ chúc rượu long trọng nhất, thiếu nữ dân tộc Mèo mang rượu ngon tới mời già làng và các vị khách quý, trong quá trình chúc rượu, luôn diễn ra muá khèn nhộp nhịp.

Trong tiếng hát ngọt ngào của các thiếu nữ dân tộc Mèo, sau chàng trai dẫn muá trong đội múa đặt 6 chiếc bát to xuống đất thành hình tròn, đầu ở trong vòng tròn, chân ở ngoài vòng tròn, thân hình co lại trông như những cầu cong cong. Điều đáng thán phục nhất là, họ vừa thổi khèn vừa quay người như chiếc kim đồng hồ chạy trong vòng tròn do bát to quây thành, dù động tác khó thế nào, khèn cũng không rời khỏi miệng, tiếng nhạc không lúc nào ngừng. Những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô của người xung quanh, khiến họ càng thổi càng hăng. Các đội viên khác vây quanh họ, vừa thổi khèn vừa múa, để cổ vũ và tạo bầu không khí đẩy lễ hội lên cao trào. Hình thức nghệ thuật kết hợp nhạc khèn liên miên với điệu múa, làm cho khách du lịch đứng xem vô cùng thán phục.